• (Dân Việt) - Miệng nhà quan có gang có thép? Ông Thứ trưởng Bộ LĐTBXH phát biểu giữa diễn đàn Quốc hội rằng “lạm phát không ảnh hưởng tới người nghèo”. Lý do: Người nghèo không mua vàng, không ăn phở...
  • (Dân Việt) - Vậy là rốt cục quy định thừa ngón hoặc thiếu ngón tay không được thi bằng lái cũng đã được Bộ Y tế áp dụng. Theo ý của Bộ thì những người thừa ngón, thiếu ngón thì trái với tự nhiên, không thể điều khiển xe được.
  • (Dân Việt) - Nhiều nông dân miền Đông Nam Bộ gọi ông Hồ Sáu (xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) là "vua mì", “Giám đốc của nông dân”, bởi ông lai tạo thành công giống mì (sắn) năng suất gấp 4 lần giống mì đang trồng.
  • (Dân Việt) - Từ ngày có hình thức chợ lao động, ở nông thôn không còn 2 chữ “nông nhàn”. Chắc chắn các chợ lao động ở Hà Nội và các thành phố khác đều chỉ dành cho dân quê.
  • Mùa cưới năm nay cũng là giai đoạn giá cả tăng chóng mặt. Đang lo lắng cắt giảm chi tiêu, nhiều người thêm “méo mặt” khi liên tiếp nhận được thiệp cưới.