Không xử lý hình sự MC giả danh công an

Thứ năm, ngày 06/06/2013 06:25 AM (GMT+7)
Dân Việt - Tuy hành vi giả danh công an nhân dân để chặn xe trái phép của Kỳ và Nam có dấu hiệu của tội phạm giả mạo chức vụ nhưng xét thấy cả hai không có động cơ, mục đích xấu nên không xử lý hình sự.
Bình luận 0

Ngày 5.6, đại diện VTV Phú Yên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy An (Phú Yên) đã có thông báo về vụ Lê Thoại Kỳ - người dẫn chương trình của VTV Phú Yên và Phan Nguyễn Nhật Nam - học sinh lớp 12B Trường THPT Ngô Gia Tự (TP.Tuy Hòa) giả danh công an chặn xe trái phép tại thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, Tuy An) vào ngày 29.4.2013.

Theo đó, cơ quan công an xác định: tuy hành vi giả danh công an nhân dân để chặn xe trái phép của Kỳ và Nam có dấu hiệu của tội phạm giả mạo chức vụ, cấp bậc được quy định tại Điều 265 Bộ luật Hình sự, nhưng xét thấy cả hai không có động cơ, mục đích xấu; tính chất mức độ, hậu quả không đáng kể và lai lịch nhân thân tốt, do đó cơ quan công an không xử lý hình sự đối với Kỳ và Nam, đồng thời thông báo VTV Phú Yên biết để kiểm điểm xử lý theo quy định của ngành.

Liên quan vụ việc, ngày 11.5, ông Nguyễn Thái Học - Phó Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên đã có thư kiến nghị gửi Bộ Công an, thư có đoạn: “Hành vi giả mạo công an của Lê Thoại Kỳ xuất phát từ động cơ mục đích là muốn ghi lại hình ảnh vi phạm pháp luật giao thông để xây dựng phóng sự phát sóng trên truyền hình… Trước khi thực hiện việc làm sai trái này, Lê Thoại Kỳ đã có hành động truy bắt tội phạm, đang được Công an TP.Tuy Hòa làm hồ sơ đề nghị Giám đốc Công an Phú Yên khen thưởng…”.

Cũng theo đại diện VTV Phú Yên, việc có tiếp tục để Lê Thoại Kỳ cộng tác chuyên môn báo chí với đơn vị hay không sẽ được xem xét sau.

Hoan nghênh Bạn đọc đóng góp, hiến kế cải tiến Dân Việt

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem