Khu chợ "nhà giàu" ở Hà Nội cực sáng tạo với hệ thống biển quảng cáo bán hàng kiểu mới

Ngọc Hải Thứ hai, ngày 16/08/2021 10:46 AM (GMT+7)
Hàng chục tấm biển quảng cáo tự chế ghi tên cửa hàng, số điện thoại, mặt hàng được treo trước hàng rào khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Đây là cách bán hàng cực sáng tạo của tiểu thương khu chợ "nhà giàu" này, nhằm duy trì giao thương trong những ngày giãn cách.
Bình luận 0

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 1.

Chợ Hàng Bè nằm trên một đoạn các phố cổ Cầu Gỗ, Hàng Bè và ngõ Trung Yên, được biết tới là “chợ nhà giàu” buôn bán đủ các loại thực phẩm tươi ngon, giá cả cũng khá đắt đỏ của Hà Nội.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 2.

Các tiểu thương tại đây đã nhanh chóng làm những tấm biển quảng cáo mặt hàng của mình, treo mặt ngoài của hàng rào giãn cách. Trên mỗi tấm biển đều ghi rõ món hàng, số điện thoại để người mua liên hệ.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 3.

Trước đó, phường Hàng Bạc đã triển khai việc phát phiếu đi chợ cho tất cả hộ gia đình đến hết ngày 23/8, hoặc đến khi có thông báo mới.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 4.

"Phong cách" bán hàng kiểu mới này cho thấy sự thích nghi rất nhanh của người dân trong thời điểm giãn cách xã hội. Tuy vậy, nó vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro về việc tiếp xúc trực tiếp giữa người mua, người bán.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 5.

Tại 2 đầu của khu chợ Hàng Bè, hàng trăm tấm biển tự chế với đủ loại được treo khắp hàng rào chắn, tấm kính chắn...

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 6.

Tất tật trong chợ có những mặt hàng nào, thì ngoài " biển quảng cáo" tại các hàng rào sẽ có đủ những mặt hàng đó, kèm số điện thoại. Từ các loại đặc sản, hải sản, cho đến những mặt hàng bình dân như dưa cà mắm muối...

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 7.

Khách hàng chỉ cần gọi điện thoại để mua hàng, sau đó cửa hàng sẽ giao và thu tiền ngay tại hàng rào bảo vệ. Tuy hơi bất tiện cho cả người mua và người bán, nhưng đây là biện pháp tốt để đảm bảo giãn cách trong chợ.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 9.

Hoặc người bán hàng có thể ra tận nơi ghi chép lại những thứ người dân yêu cầu vào vào trong lấy đồ.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 8.

Người dân đến không cần vào chợ, chỉ cần tìm đúng số điện thoại của mặt hàng mình muốn mua, sau đó gọi điện đặt hàng số lượng.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 10.

Bà Nguyễn Thị Minh là người bán hàng lâu năm ở chợ Hàng Bè cho biết, cách làm này tuy có hơi bất tiện nhưng đây cũng là một phương pháp khiến cho cả người mua và người bán đều yên tâm hơn.

Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 11.

"Từ lúc có phương pháp treo biển quảng cáo bán hàng như thế này tôi bán được nhiều hàng hơn so với trước đây. Người dân chỉ cần đến nhận hàng và trả tiền, không cần vào chợ mua bán phức tạp như trước kia", bà Minh chia sẻ.


Khu chợ "nhà giàu" chi chít biển quảng cáo bán hàng kiểu mới tại Hà Nội - Ảnh 12.

Đây cũng là cách để người dân phường khác tới mua hàng, hoặc người dân của phường này khi không phải ngày đi chợ của mình. Để đảm bảo an toàn phòng dịch, phường Hàng Bạc cũng đã bố trí lực lượng kiểm tra phiếu, đo thân nhiệt, khử trùng cho người dân trước khi vào chợ.

 

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem