Khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong mở cửa trở lại

Thứ hai, ngày 16/09/2013 09:08 AM (GMT+7)
Ngày 16.9, các doanh nhân Hàn Quốc đã đi sang lãnh thổ Triều Tiên, đánh dấu việc mở cửa trở lại khu công nghiệp chung liên Triều Kaesong.
Bình luận 0
Sau 8 giờ 30 phút sáng 16.9, hàng chục xe con, xe tải và các quản lý nhà máy đã đi qua biên giới. Đây là kết quả mang tính biểu tượng cao của những nỗ lực gần đây nhằm cải thiện quan hệ liên Triều.
Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết 820 nhà quản lý và công nhân Hàn Quốc có kế hoạch sang biên giới để đi tới Kaesong trong ngày 16.9. Trong số này có khoảng hơn 400 người ở qua đêm tại đây để giám sát các hoạt động sản xuất.

img

Hoạt động của khu tổ hợp đã bị đình chỉ hồi tháng Tư vừa qua khi Triều Tiên cho rút hết toàn bộ công nhân ra khỏi đây, giữa lúc căng thẳng hai bên lên cao. Seoul và Bình Nhưỡng đã có nhiều cuộc đối thoại về việc tái mở cửa khu Kaesong, tuy nhiên, tiến trình đối thoại đã rơi vào thế bế tắc khi Seoul yêu cầu phải có bảo đảm rằng khu công nghiệp này sẽ không bị đình chỉ hoạt động một lần nào nữa
Nằm ở thị trấn biên giới Kaesong thuộc CHDCND Triều Tiên, khu công nghiệp này là nơi hoạt động của 123 nhà máy Hàn Quốc, vốn có hợp đồng lao động với hơn 50 nghìn công nhân Triều Tiên.
Đây cũng là dự án liên Triều duy nhất còn hoạt động và là một trong những nguồn thu nhập chính của Bình Nhưỡng.
Hạ Anh (theo Yonhap) (Hạ Anh (theo Yonhap))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem