Thống kê hậu quả của bão số 5 gây mưa lũ ở miền Bắc

Thứ hai, ngày 20/08/2012 10:24 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Theo báo cáo của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão (PCLB) T.Ư, tính đến chiều 19.8, đã có 9 người chết và 14 người bị thương do ảnh hưởng của cơn bão số 5 gây mưa lũ ở miền Bắc.
Bình luận 0

Cụ thể, Hà Nội có 1 người chết do cây đổ; Yên Bái 1 người bị lũ cuốn trôi; Bắc Giang 1 người chết do sạt lở đất vào nhà; Lào Cai 1 người lũ cuốn khi qua suối; Vĩnh Phúc có 1 chiến sĩ công an bị nước cuốn trôi trong khi làm nhiệm vụ, 1 người chết đuối khi đi vớt củi và 1 người bị lốc làm đổ nhà; Sơn La 2 người chết do điện giật vì cột điện đổ.

img
Hố tử thần cắt đứt đường?Lê Văn Lương (Hà Đông, Hà Nội). Ảnh: Đàm Duy

Ngoài ra, có 14 người bị thương (riêng Yên Bái 10 người). Thiệt hại về tài sản do mưa bão là 166 căn nhà bị đổ sập (Yên Bái 144 căn; Phú Thọ 7 căn...) và có đến 11.588 nhà bị tốc mái, hư hại. Diện tích lúa bị ngập là 20.589,8ha (Hải Dương 13.049ha). 2.328,7ha hoa màu và 1.346ha nuôi trồng thủy sản bị ngập; 900m3 quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở.

Mưa to tại Hà Nội đã gây ngập úng một số vùng rau ở Gia Lâm, Chương Mỹ... khiến nông dân không thể cắt hái và việc vận chuyển cũng gặp khó khăn, khiến giá rau ở chợ tăng vọt. Tại chợ Mỹ Đình, rau muống ngày thường chỉ 3.000 đồng/mớ thì chiều 19.8 đã lên 7.000 đồng. Chanh tăng thêm 2.000 đồng/quả. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), cà chua từ 14.000 đồng/kg tăng lên 20.000 đồng/kg, bí đỏ tăng từ 10.000 đồng/kg lên 15.000 đồng/kg.

Ảnh hưởng của mưa bão số 5 còn gây ra một số sự cố đê điều. Tại Bắc Giang, sạt lở bãi sông khu vực K2+570-K2+750 đê tả Thương. Tại Nam Định, kè Quy Phú đê hữu Hồng, huyện Nam Trực bị sạt lở. Tại Hà Nội, sạt lở mái thượng lưu đê tả Cà Lồ đoạn K5+500-K5+550, dài 50m. Hải Dương xuất hiện sự cố sạt lở mái thượng lưu đê tả sông Rạng đoạn K4+595-K4+620, dài 25m, cung sạt lấn sâu vào mái đê thượng lưu 1,3m.

Hà Nội: Hố tử thần xuất hiện trên đường Lê Văn Lương

Từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng 19.8, trên địa bàn Hà Nội tiếp tục có mưa lớn. Lượng mưa tại một số trạm đo được là: Láng Thượng 49,7mm, Thanh Lương 39,5mm, Văn Quán 42,7mm, Mễ Trì 51,1mm, Phú Lãm 52mm, Đại Mỗ 84,5mm, Láng 57mm, Sơn Tây 62mm, Hà Đông 47mm... Sau trận mưa này, nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội bị ngập, nhiều cây gãy đổ gây cản trở giao thông.

Khoảng 6 giờ sáng, một cây xà cừ hàng chục năm tuổi đã bị bật gốc tại ngã tư Lý Thường Kiệt- Phan Bội Châu, chắn ngang đường nên các phương tiện không thể lưu thông qua đây. Trước nhà 48 Hai Bà Trưng, một cây lớn cũng bị bật gốc, ngả dọc trên vỉa hè, ngọn gác lên mái hiên của các nhà lân cận. Ngoài ra, một loạt cây gãy, đổ tại Công viên Thống Nhất, đường Lê Duẩn, đường Trương Định...

Đặc biệt, cơn mưa lớn kéo dài sáng qua đã khiến một đoạn đường Lê Văn Lương kéo dài đoạn km4+160 (thuộc phường Vạn Phúc, quận Hà Đông) bị sạt lở, sụt lún nghiêm trọng. Khu vực sạt lở gần công trường thi công tòa nhà chung cư 108 thuộc Khu đô thị mới Văn Khê do Công ty cổ phần Sông Đà- Thăng Long làm chủ đầu tư.

Theo một số người dân, mặt đường nứt vỡ từ gần 6 giờ sáng và sau đó nền đường sụt xuống dần, lan rộng. Đến 17 giờ, đoạn đường này đã bị sạt lở khoảng 50m2, dài 20m và vẫn có nguy cơ tiếp tục sạt lở; nhiều đốt cống thoát nước đi ngầm dưới nền đường bị nứt, vỡ. Theo một lãnh đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội, công trình chung cư 108 làm sát ngay ven đường mới rút cọc chống mép vệ đường nên mặt đất phía dưới bị rỗng chân, kết hợp với mưa to làm lún sâu vào nền đường. Ngoài ra, đường ống cấp nước bị gãy khiến nước xoáy mạnh càng làm nền đường sụt lún...

Quảng Ninh: Vỡ đê sông Ka Long

Tại Quảng Ninh, theo Ban chỉ huy PCLB&TKCN, tính đến sáng 19.8, bão số 5 đã làm vỡ một tuyến đê ở TP.Móng Cái; 9 ngôi nhà đổ, tốc mái 255 nhà khác; 13 tàu thuyền, bè mảng bị đắm; 197ha lúa và hoa màu bị thiệt hại; đổ 72 cột điện và hơn 2.000 cây xanh, 1 người thiệt mạng khi vượt lũ.

Mưa lớn kết hợp triều cường trên sông Ka Long dâng cao, lúc 14 giờ 30 ngày 18.8, tuyến đê thôn 6 (xã Hải Xuân, TP. Móng Cái) bảo vệ hàng trăm ha hoa màu và hàng nghìn hộ dân đã bị sạt lở lớn. Sau 3 giờ, các lực lượng tham gia hộ đê đã gia cố lại chắc chắn đoạn đê bị sạt lở.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem