Khung cảnh mê hoặc của ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ

VTC News Thứ tư, ngày 29/07/2015 20:00 PM (GMT+7)
Với mức giá kỷ lục lên tới 140 triệu USD, biệt thự ở East Hampton, New York, trở thành ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ đang được rao bán.
Bình luận 0

img

Ngôi nhà đắt nhất nước Mỹ này nằm trên một mảnh đất rộng lớn và có tầm nhìn tuyệt đẹp ra Đại Tây Dương. Nó được xây dựng vào năm 1931 và được trùng tu vào năm 1990 bởi kiến trúc sư nổi tiếng Peter Marino.

img

Bất động sản rộng lớn này có một phòng trưng bày tranh nghệ thuật, nhạc viện, spa/phòng tập thể dục và cả một nhà khách.

img

Biệt thự chính trên bất động sản, được gọi là Shepard Krech House, nằm trên diện tích gần 1.000 m2, có 4 lò sưởi và một thư viện. Thiết kế các chi tiết nội thất trong nhà đều khá sang trọng và đắt giá.

img

Cổng vòm rộng ở tầng trệt được bao quanh bởi cây xanh và có view đẹp nhìn ra biển.

img

Trên tầng thứ ba, bạn sẽ tìm thấy một phòng tập thể dục với tầm nhìn ra quang cảnh biển.

img

Những tấm rèm cửa và bệ rửa ốp gỗ gợi cho người ta nhớ lại thời gian xây dựng của ngôi nhà vào những năm 1930.

img

Cả khu bất động sản này có tổng cộng 10 phòng ngủ, 6 phòng trong số đó nằm ở biệt thự chính.

img

Bốn phòng ngủ còn lại được đặt tại nhà khách cũng khá rộng nằm gần đó.

img

Ngôi nhà khách cũng có phòng khách riêng, nhà bếp và đường lái xe vào riêng.

img

Thêm vào đó, khu bất động sản đắt đỏ cũng có một sân tennis.

img

Hồ bơi dài 56 m với một bồn tắm nước nóng gắn là nơi lý tưởng tổ chức các bữa tiệc ngoài trời.

img

Địa điểm này sẽ là khung cảnh hoàn hảo cho buổi trà chiều.

img

Còn điều gì tuyệt vời hơn việc dành một buổi chiều lười biếng nằm dài trên ghế ở mái hiên ngắm cảnh và thưởng thức đồ uống giải khát.

img

Đối những người yêu thích sông nước, việc chèo thuyền du ngoạn thực sự là thú vui không thể bỏ qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem