Khung hình phạt của tội danh ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đang bị cáo buộc

Quang Trung Thứ năm, ngày 25/01/2024 06:40 AM (GMT+7)
Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt với cáo buộc phạm vào khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự, liên quan Dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Bình luận 0

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị bắt

Ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, Điều 356 Bộ luật hình sự.

Khung hình phạt của tội danh ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đang bị cáo buộc- Ảnh 1.

Ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố, tạm giam. Ảnh: Bộ Công an.

Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Mở rộng điều tra vụ án, xác định, ông Trần Đức Quận đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật khi tham gia chỉ đạo giải quyết các công việc liên quan đến Dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, gây hậu quả rất nghiêm trọng.

Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản của các đối tượng, đảm bảo thu hồi triệt để cho nhà nước.

Trước đó, liên quan đến Dự án Khu đô thị Thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng bị Bộ Công an khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Tội danh Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố có mức phạt cao nhất 15 năm tù

Bình luận về tội danh ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng bị khởi tố, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ là làm trái với nhiệm vụ được giao của người có chức vụ, quyền hạn.

Đây được xem là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức. Đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân.

Về hình phạt, Điều 356 quy định, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 đến 5 năm.

Nếu phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên, gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm. Còn phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.

Theo luật sư Thơ, hiện hành vi của ông Trần Đức Quận, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đang bị cáo buộc phạm vào khoản 3, Điều 356. Khoản này có khung hình phạt tù từ 10 đến 15 năm.

Vị luật sư nói thêm, hành vi của tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ cũng tương tự như hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn của người phạm tội tham ô, tội nhận hối lộ là việc gây thiệt có liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của người phạm tội.

Bởi, nếu họ không có chức vụ, quyền hạn thì không thể thực hiện được hành vi gây thiệt hại. Vì thế, chức vụ, quyền hạn là điều kiện thuận lợi để người phạm tội thực hiện hành vi.

Ngoài ra, làm trái công vụ là dấu hiệu đặc trưng của tội phạm này. Nếu người phạm tội không làm trái công vụ mà làm đúng nhưng vẫn gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ không cấu thành tội phạm này mà tùy trường hợp cấu thành tội phạm khác.

Về hậu quả, nếu tài sản bị thiệt hại chưa đến 10 triệu đồng và không gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân sẽ không cấu thành tội danh trên.

Tuy nhiên, trường hợp thiệt hại không phải là tài sản mà người phạm tội gây thiệt hại khác đến lợi ích của nhà nước, của tổ chức xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân cũng vẫn cấu thành tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đặc biệt, theo vị luật sư, tội danh được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội, thấy trước hậu quả xảy ra nhưng vẫn cố tình thực hiện.

Không có trường hợp phạm tội do cố ý gián tiếp, vì người phạm tội bao giờ cũng mong muốn gây thiệt hại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem