Khủng hoảng Ukraine: 90.000 người tháo chạy khỏi Donetsk, Luhansk tới Nga

Minh Nhật (theo AA) Thứ tư, ngày 23/02/2022 15:00 PM (GMT+7)
Khoảng 90.000 dân thường sơ tán khỏi Donbass (gồm 2 vùng Donetsk, Luhansk) ở miền đông Ukraine hiện được bố trí định cư ở 15 khu vực của Nga tính đến hôm 22/2.
Bình luận 0
Khủng hoảng Ukraine: 90.000 người tháo chạy khỏi Donetsk, Luhansk tới Nga - Ảnh 1.

Người dân ở Donbass ồ ạt sơ tán đến Nga vì lo sợ xung đột đẫm máu hơn nổ ra. Ảnh AA

Theo AA, các cuộc sơ tán bắt đầu vào ngày 18/2 vẫn đang tiếp diễn ở các khu vực Donetsk và Lugansk dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai thân Nga ở Donbass.

Thường dân được đưa đến vùng Rostov của Nga gần biên giới Ukraine bằng đường bộ và đường tàu hỏa đã được đưa vào một trung tâm lưu trú tạm thời được thành lập tại đây.

Một số người được sơ tán khỏi Donbas được gửi đến các vùng khác nhau của Nga, bao gồm cả Moscow.

Hơn 7.000 người, trong đó có 3.200 trẻ em, đã được bố trí ở trong lều, ký túc xá và khách sạn tại các thành phố ở Rostov.

Số dân thường sơ tán khỏi Donbass lên tới hơn 90.000 người và đã được định cư ở 15 khu vực của Nga.

Làn sóng dân thường tháo chạy khỏi Donbass diễn ra khi căng thẳng trong khu vực leo thang dữ dội kể từ ngày 17/2, làm dấy lên lo sợ về một cuộc xung đột đẫm máu hơn có thể bùng nổ.

Tại khu vực Donetsk, 2.158 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn đã được ghi nhận, trong đó có 1.100 vụ nổ, đã được ghi nhận vào cuối tuần qua, theo Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

OSCE cho biết thêm rằng, 1.073 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, bao gồm 926 vụ nổ, cũng đã được ghi nhận ở khu vực Luhansk.

Căng thẳng đã gia tăng đáng kể trong tuần này ở miền đông Ukraine, với ngày càng nhiều vụ vi phạm lệnh ngừng bắn, nhiều vụ pháo kích đe dọa tính mạng của dân thường đã diễn ra ở Donetsk và Luhansk.

Các nước phương Tây cáo buộc Nga đang tập trung hơn 100.000 quân gần Ukraine, gây lo ngại rằng nước này có thể đang lên kế hoạch tấn công nước láng giềng.

Moscow đã nhiều lần phủ nhận mọi kế hoạch tấn công Ukraine và thay vào đó cáo buộc các nước phương Tây phá hoại an ninh của Nga thông qua việc mở rộng biên giới về phía Đông.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem