Kỉ niệm

  • Chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm 2000 năm Ngày sinh Hai Bà Trưng được tổ chức ở Mê Linh (dự kiến khai mạc 23.8), ngày 19.8, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở VHTTDL Hà Nội đã phát đi thông báo: Hoãn sự kiện này vì “có việc đột xuất”. 
  • Chi hội nông dân thôn Phúc Sơn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc đã tổ chức hội viên, ND ra quân tổng vệ sinh đoạn đường nông dân tự quản và làm sạch vệ sinh môi trường thôn xóm.
  • Đêm khuya khó ngủ, Mõ tôi xách xe chạy một vòng TP.HCM để xem… xăng có tăng giá nữa không? May quá, xăng chưa ca tiếp bài “Nửa đêm giá tăng”, nhưng nhờ đó nghe lỏm được chuyện của hai ông cổ thụ trong danh sách 53 ông cổ thụ bị đốn hạ để chuẩn bị thi công nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).
  • Hơn 20.000 người đã đến thắp hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình) nhân kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27.7.
  • Hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày bộ đội Hải quân Việt Nam ra quân đánh thắng trận đầu ngày 2 và ngày 5 tháng 8.1964, Quân chủng Hải quân tổ chức gặp mặt báo chí ngày 10.7 tại Hà Nội. 
  • Ban Chỉ đạo Tây Bắc vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Ban Chỉ đạo Tây Bắc (24.8.2004 - 24.8.2014) nhằm ôn lại truyền thống, khơi dậy niềm tự hào, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Chỉ đạo Tây Bắc; khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình công tác, cống hiến.
  • "Những tốp nhỏ ngư dân đang miệt mài đánh bắt cá trên biển vào lúc bình minh. Hình ảnh thân thương, đáng trân trọng ấy trở thành kỉ niệm trong tôi". Ảnh do độc giả Hoàng Đông chia sẻ.
  • Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu năm 2014, từ ngày 20 đến 25.6, Lữ đoàn Đặc công bộ 198 (Binh chủng Đặc công) tổ chức Hội thi Cán bộ Đội giỏi năm 2014, nhằm đánh giá trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ cấp Đội trong toàn đơn vị.
  • Sáng 17.5 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo NTNN long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (7.5.1984 - 7.5.2014) và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.
  • Ngày trước, về miền Tây, cứ mỗi hừng đông hay chiều tà, trên các dòng kênh con rạch thường thấy các cô gái, chàng trai, có cả những lão nông bận áo bà ba chèo xuồng ba lá tất tả ngược xuôi.