Kia Motors triệu hồi hơn 500.000 xe tại Mỹ vì dính lỗi túi khí

Nhật Nguyên Thứ ba, ngày 12/06/2018 14:55 PM (GMT+7)
Hệ thống điện gặp sự cố khiến túi khí và dây an toàn không hoạt động khi xảy ra va chạm là nguyên nhân chính của đợt triệu hồi lần này.
Bình luận 0

Mới đây, Kia Motors vừa phát đi thông báo triệu hồi hơn 500.000 xe tại Mỹ vì gặp phải vấn đề ở hệ thống điện khiến túi khí và dây an toàn không hoạt động khi xảy ra va chạm. Theo Automotive News, đợt triệu hồi lần này bắt nguồn từ một cuộc điều tra tai nạn của Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA).

img

Kia Forte Koup 2011.

Theo đó, hệ thống điện gặp trục trặc dẫn tới tình trạng quá tải mô-đun điều khiển trong trường hợp xảy ra tai nạn khiến; được biết đã có 4 trường hợp tử vong và 6 trường hợp bị thương tại Mỹ vì liên quan đến vấn đề trên. Lỗi này từng khiến Fiat Chrysler phải triệu hồi hơn 1,4 triệu xe vào năm 2016.

img

Kia Optima 2013.

Các mẫu xe nằm trong đợt triệu hồi lần này bao gồm: Kia Forte Sedan và Kia Forte Koup 2010 – 2013; Kia Optima và Optima Hybrid 2011 – 2013; Kia Sedona 2011 – 2012. Hiện Kia Motors vẫn chưa tìm ra được giải pháp để khắc phục lỗi kể trên vì mô-đun điều khiển điện là do một công ty Đức mang tên ZF Friedrichshafen AG cung cấp. Công ty này hiện đang phải làm việc với NHTSA để phục vụ cho việc điều tra.

img

Kia Sedona 2012.

Hyundai cũng từng phải thu hồi hơn 580.000 xe do lỗi tương tự (gồm 154.000 xe Sonata hồi tháng 2 và 425.000 xe Hyundai khác vào tháng 4 vừa rồi); dự kiến đợt triệu hồi sẽ bắt đầu vào cuối tháng 7 tới. Đợt thông báo triệu hồi này diễn ra chưa đầy một tháng kể từ khi hãng xe Hàn Quốc triệu hồi hơn 100.000 chiếc Kia Sedona vì dính lỗi cửa trượt tự động; nhiều khả năng đợt triệu hồi lần này cũng sẽ liên quan đến các mẫu xe sản xuất cho thị trường châu Âu và châu Á.

Hơn 100.000 chiếc Kia Sedona tại Mỹ bị triệu hồi vì lỗi cửa trượt tự động

Hệ thống cửa trượt không phản hồi khi có vật cản gây thương vong cho hành khách trong quá trình sử dụng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem