Kịch bản "khó thở" cho U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 30/07/2019 14:35 PM (GMT+7)
LĐBĐ châu Á (AFC) vừa công bố ngày bốc thăm và nước tổ chức lễ bốc thăm chia bảng VCK U23 châu Á 2020.
Bình luận 0

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) thông báo vẫn tổ chức bốc thăm chia bảng vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Buổi lễ sẽ được diễn ra tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok vào ngày 26/9 tới đây.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng AFC sẽ tổ chức bốc thăm trong tháng Mười. Tuy nhiên, buổi lễ đã được dời lên sớm hơn cũng với mục đích để các đội tuyển U23 có thêm thời gian chuẩn bị và nghiên cứu đối thủ cùng bảng.

img

Quang Hải từng cùng U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018.

U23 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu với tư cách đội đương kim Á quân. Trước đó, chúng ta được xếp nằm ở nhóm hạt giống số 1 trong lễ bốc thăm tới đây, sau khi đứng nhất bảng K ở vòng loại sau các chiến thắng trước U23 Brunei (6-0), U23 Indonesia (1-0) và đặc biệt là trước kình địch U23 Thái Lan (4-0).

Hiện tại, tất cả vẫn còn chờ những đánh giá về 4 sân đấu của nước chủ nhà Thái Lan trong quá trình cải tạo vẫn chưa có nhiều tiến triển. Cho đến giờ, Thái Lan vẫn được xem là chủ nhà VCK U23 châu Á 2020 nên vẫn nằm nhóm hạt giống số 1, bên cạnh U23 Uzbekistan và U23 Qatar.

Dựa vào thành tích tại giải giải đấu năm 2018, AFC chia nhóm hạt giống còn lại gồm số 2 là các đội U23 Hàn Quốc, U23 Iraq, U23 Nhật Bản, U23 CHDCND Triều Tiên; nhóm 3 là: U23 Trung Quốc, U23 Australia, U23 Jordan và U23 Ả Rập Saudi; và nhóm 4 là: U23 Syria, U23 Iran, U23 UAE và U23 Bahrain.

Với cách xếp hạng hạt giống như trên, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể rơi vào bảng đấu khó gồm U23 Hàn Quốc (hoặc U23 Nhật Bản), U23 Australia và U23 Iran. Ngược lại, bảng đấu dễ thở hơn cũng đang chờ đón thầy trò HLV Park Hang-seo với U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Trung Quốc hay U23 Bahrain.

Tại giải lần này, 16 đội chia làm 4 bảng đá vòng tròn một lượt. 8 đội nhất, nhì các bảng sẽ tiến vào tứ kết và tiếp tục thi đấu cho tới khi tìm ra nhà vô địch. 3 đội xếp nhất, nhì và ba sẽ đại diện cho châu Á tham dự môn bóng đá nam tại Olympic Tokyo 2020. Năm 2018, U23 Việt Nam lọt vào chung kết và để thua U23 Uzbekistan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem