Kịch bản nào cho y tế TP.HCM trong điều kiện bình thường mới?

Bạch Dương Thứ hai, ngày 11/10/2021 18:28 PM (GMT+7)
Tại cuộc họp chiều 11/10, Sở Y tế TP.HCM cho biết, Sở đã có kịch bản phòng chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới để trình UBND TP.
Bình luận 0
Kịch bản nào cho y tế TP.HCM nếu dịch Covid-19 quay trở lại? - Ảnh 1.

Điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 13. Ảnh: BVCC

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM - cho biết: Hiện tại, các bệnh viện dã chiến thành phố đang dần được giải thể, trả lại công năng cho các trường học và khu tái định cư. Riêng 3 bệnh viện dã chiến được xây mới là Bệnh viện dã chiến số 13, 14, 16 sẽ được giữ lại để sẵn sàng đáp ứng khi có tình hình dịch bệnh mới.

Cùng với 3 bệnh viện dã chiến này là 3 trung tâm hồi sức Covid-19 do Bộ Y tế thành lập. Sở Y tế đã phân công các bệnh viện trên địa bàn thành phố tiếp nhận 3 trung tâm hồi sức này, kết hợp với 3 bệnh viện dã chiến để trở thành bệnh viện dã chiến 3 tầng trong điều kiện mới. 

Nhân sự cho các bệnh viện dã chiến gồm bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên sẽ được Sở Y tế điều động luân phiên từ các bệnh viện.

Ngoài ra, mỗi quận huyện phải thành lập một bệnh viện dã chiến tại địa phương, quy mô 300 – 500 giường, trong đó có 50 giường oxy. Đồng thời, các bệnh viện quận huyện, bệnh viện đa khoa trên địa bàn thành phố khi chuyển đổi về trạng thái bình thường vẫn phải có một khoa hoặc một đơn vị để khám sàng lọc Covid-19, phát hiện F0 trước khi chuyển đến các bệnh viện dã chiến.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến về tiêm chủng vaccine Covid-19, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra vụ việc cò mồi tiêm vaccine có thu phí ở phường Thảo Điền, TP.Thủ Đức, TP.HCM. Theo thông tin ban đầu, mỗi người muốn tiêm vaccine AstraZeneca phải nộp cho môi giới 1-1,5 triệu đồng, muốn tiêm vaccine Pfizer hoặc Moderna phải nộp 4 triệu đồng.

Bộ Y tế đề nghị TP.HCM kiểm tra, rà soát tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn, nếu xảy ra vi phạm phải xử lý ngay.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ngoài nắm thông tin qua báo chí, chính quyền TP còn tiếp nhận thông tin qua tố giác của người dân. TP.HCM đã vào cuộc xử lý vụ việc tương tự ở quận Bình Thạnh.

Ông Đức cho biết hồi tháng 8, Công an TP.HCM đã phá đường dây tiêm vaccine "dịch vụ" ở quận 11 cho 21 người, thu 60 triệu đồng. TP.HCM hiện là địa phương có số lượng vaccine được phân bổ và người dân được tiêm cao nhất cả nước. Tới ngày 11/10, TP đã tiêm 12,3 triệu liều vaccine, trong đó có hơn 7 triệu liều là mũi 1 (98% mũi 1 dân số từ 18 tuổi) và 5,3 triệu mũi 2 (tương đương 72%).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem