Kích thích kinh tế
-
Giá xăng dầu hôm nay 16/8: Giá dầu thô tiếp tục giảm sâu trong phiên giao dịch sáng nay, với dầu thô Brent lao dốc gần 5%. Giá dầu có thể tiếp tục giảm do các yếu tố vĩ mô tiêu cực từ Trung Quốc và Mỹ...
-
Trên phương diện kinh tế, ông Abe đã để lại dấu ấn đậm nét về chính sách Abenomics (Abe và Ecomomics), là một chính sách tài khoá đóng góp chủ đạo cho việc chống giảm phát. Nó đã giúp Nhật Bản thành công vực dậy nền kinh tế sau hơn hai thập kỷ trì trheo Reutersệ.
-
Dù vậy, UNCTAD nhận định xu hướng tích cực đối với thương mại quốc tế có thể sớm kết thúc trong bối cảnh các chính sách thắt chặt và mâu thuẫn địa chính trị.
-
Chính phủ Trung Quốc đưa ra một loạt các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu trong nước, nhằm trung hòa những thiệt hại kinh tế đến từ chính sách phong tỏa khắc nghiệt để ngăn chặn COVID-19.
-
Thế giới đang có những bất ổn khó lường. Việt Nam khó tránh ảnh hưởng, dù đã có những chính sách ứng phó. Tuy nhiên, cần nhận diện sự lệch pha với thế giới, dù có tấm đệm đỡ.
-
Nguồn cung và nhu cầu tìm mua đất nền trong năm 2022 được dự báo sẽ phục hồi và tăng so với năm 2021, chủ yếu ở các tỉnh lân cận như Long An, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu và các huyện lên quận của Hà Nội.
-
Các chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán năm cọp (Nhâm Dần) sẽ không "hung hãn" nhưng vẫn là một thị trường đầy tiềm năng với nhiều nhóm cổ phiếu hấp dẫn và VN-Index có thể lên 1.755 điểm.
-
Không chỉ thoát khỏi bóng đen suy thoái, kinh tế thế giới trong năm 2021 đã phục hồi nhanh hơn kỳ vọng và lấy lại đà tăng trưởng, bất chấp diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 cùng cuộc khủng hoảng năng lượng và tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đẩy lạm phát tăng cao.
-
Vượt qua đại dịch một cách ngoạn mục, thị trường chứng khoán Việt Nam đã vượt đỉnh lịch sử vào tháng 4/2021. Đà tăng của thị trường thời gian gần đây được hỗ trợ bởi việc triển khai gói kích thích kinh tế với quy mô lên đến 5% GDP.
-
Theo các nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản, nước này sẽ chi số tiền kỷ lục là 55.700 tỷ yen (488 tỷ USD) cho gói kích thích kinh tế nhằm hạn chế tác động của đại dịch COVID-19.