Kích thích

  • Ngày 20.4.2014, Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp cho nhà sáng chế Trương Thanh Khoan giấy chứng nhận “Sản phẩm tin cậy” về chế phẩm kích thích cây dó để tạo trầm hương và về trầm hương được tạo ra do dùng chế phẩm này .
  • Sữa chua không chỉ giữ lại tất cả những lợi ích của sữa, mà một số đặc điểm dinh dưỡng đã được điều chỉnh cho phù hợp và dễ hấp thu với cơ thể con người. Sữa chua chứa những giá trị dinh dưỡng tốt cho cơ thể đã được nhiều người biết đến nhưng ăn sữa chua ở những thời điểm khác nhau ảnh hưởng tới sự hấp thụ dinh dưỡng không giống nhau thì không phải ai cũng để ý tới.
  • Thức uống đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiều loại dưỡng chất, canxi cho xương phát triển và các loại khoáng chất tốt cho hệ mễn dịch của bé. Do đó, việc chọn cho bé một loại thức uống dinh dưỡng dùng kèm bữa ăn là điều không thể thiếu.
  • Một con rắn lục đuôi đỏ đã chết, thậm chí đầu rắn bị cắt rời vẫn có thể cắn và phóng nọc độc theo phản xạ đến 90 phút sau khi nó chết - tiến sĩ Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, cho biết.
  • Bảo tàng dụng cụ tình dục Praha ở Séc trưng bày đủ loại thiết bị tình dục khiến du khách hoa mắt.  
  • Cảnh tượng chú hải cẩu đang cố gắng “làm tình” với một chú chim cánh cụt bị các nhà khoa học phát hiện và hiện tượng kỳ lạ này đang xảy ra thường xuyên hơn ở các hòn đảo nhỏ Nam Cực.
  • Tờ Chosun Daily News của Triều Tiên đưa tin, Triều Tiên gần đây đã phát minh ra một loại kính đồng hồ sinh học, loại kính này sẽ được dự kiến sẽ trở thành mặt hàng thiết yếu khi du khách đi chơi hoặc công tác ở nước ngoài, ngoài ra nó còn mang lại sự thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày.
  • Người nghiện ma túy khó tiếp cận, thậm chí không muốn tiếp cận cai nghiện thay thế bằng methadone vì nhiều rào cản hành chính. Trong khi đó, ngày càng xuất hiện nhiều loại ma túy tổng hợp, người nghiện chất dạng này cũng đang trông chờ loại thuốc tương tự.
  • Năm nay câu lạc bộ tạo hình các loại bưởi hồ lô đạt trên 5.000 trái, trong khi năm 2013 là 9.000 trái. Chính vì vậy, dự kiến giá bán sẽ tăng khoảng 20% so với năm trước.
  • Ngày 14.11.2014, tại huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Hội nghị phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và Tư vấn sử dụng sữa chua Vinamilk đã thu hút hơn 500 đại biểu, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ninh Hòa tham dự.