Kiểm lâm
-
Nhận thức rõ giá trị của các cánh rừng đối với môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội, huyện Yên Châu (Sơn La) đã nỗ lực vượt khó để làm tốt công tác quản lý bảo vệ, phát triển, phòng cháy chữa cháy rừng.
-
Huyện Yên Châu (Sơn La) làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của nhân dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.
-
Huyện Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ các loài chim hoang dã. Trong đó, huyện yêu cầu cương quyết xử lý nghiêm các trường hợp săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép…các loài chim hoang dã, di cư.
-
Là địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao. Hạt Kiểm lâm huyện Vân Hồ (Sơn La) chủ động tham mưu, phối hợp, làm tốt công tác BVR và PCCCR trên địa bàn.
-
Thành phố Sơn La (Sơn La) tập trung công tác tuyên truyền bảo vệ rừng dưới nhiều hình thức; giúp người dân nâng cao hiểu biết, trách nhiệm với vốn rừng
-
Hàng năm, cứ đến mùa mưa bão là nạn săn bắt chim trời trái phép ở Thừa Thiên Huế lại rộ lên. Lực lượng kiểm lâm ở tỉnh đã ra quân tháo dỡ, tiêu hủy lượng lớn dụng cụ bẫy chim trời.
-
Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng, lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn huyện Phù Yên (Sơn La) không ngại khó để giữ màu xanh của rừng bằng cả tình yêu, trách nhiệm.
-
Với mục tiêu quản lý, bảo vệ tốt diện tích rừng, bảo tồn đa dạng sinh học rừng đặc dụng Tà Xùa, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể xã Háng Đồng (Bắc Yên, Sơn La) luôn tăng cường phối hợp với ngành chức năng tích cực tuyên truyền chính sách, phổ biến Pháp luật về bảo vệ rừng.
-
Hôm nay (12/7), Hạt Kiểm lâm thành phố Sơn La (tỉnh Sơn La) phối hợp với UBND xã Chiềng Xôm tổ chức trồng cây phân tán tại bản Sẳng và bản Tông, xã Chiềng Xôm.
-
Sáng 1/6, cùng lực lượng chức năng khác, Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi, đã kiểm tra hiện trường khu vực rừng dự án Kfw6, nằm trên địa bàn xã Phổ Cường, TX.Đức Phổ, đã bị chặt phá trái phép 7.541 m2, để Tập đoàn Đèo Cả mở đường, gây xôn xao dư luận.