Kiểm tra nồng độ cồn
-
Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định, tất cả các trường hợp kiểm tra nồng độ cồn đều không sử dụng chung dụng cụ thổi, không gây ùn tắc, xáo trộn về giao thông.
-
Từ hôm nay, 15/11, Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) tổ chức ra quân thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1 qua địa bàn TP. HCM.
-
Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM (PC07) đã công bố một số thông tin cụ thể về vụ cháy nhà kho trên đường Bế Văn Cẩm (phường Tân Kiểng, quận 7).
-
Thấy chốt kiểm tra nồng độ cồn trên quốc lộ 18 (Quảng Ninh), tài xế đã điều khiển phương tiện đi lùi, luồn lách nhằm bỏ trốn.
-
Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, cần phải áp dụng công nghệ vào quản lý, điều này giảm được tiếng "ong ve" về CSGT. Nếu lực lượng này không xử phạt trực tiếp thì "muốn tiêu cực cũng không thể tiêu cực".
-
HĐXX tại TAND huyện Hóc Môn quyết định trả hồ sơ cho VKSND TP.HCM để điều tra bổ sung các vấn đề có liên quan đến quá trình hai đối tượng Nguyên và Bậm hành hạ bé T.N.A.T. (3 tuổi), nghi cho hút ma túy.
-
Võ Trung Nghĩa ngụ tỉnh Long An, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 59M1 - 196.57 có biểu hiện say xỉn khi điều khiển phương tiện, nên bị CSGT Cát Lái (TP.Thủ Đức) dừng xe để kiểm tra. Nghĩa đã ném đá vào chiến sĩ CSGT rồi bỏ trốn.
-
Nhiều trường hợp bị Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT Công an TP.HCM) thổi nồng độ cồn. Có người gọi điện hơn 20 phút nhờ can thiệp bất thành đành ngồi vào bàn ký biên bản, có người bỏ luôn xe, bắt xe ôm về nhà...
-
Trong quá trình làm nhiệm vụ, trung tá Đặng Xuân Hoàn, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã bị "ma men" đi xe máy bỏ chạy rồi tông bị thương, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM cho thấy trong 9 tháng năm 2023, gần 100.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.