Kiên Giang: Huyện đảo Phú Quốc lên đô thị loại 2

Ngô Văn Tước Thứ năm, ngày 20/11/2014 06:06 AM (GMT+7)
Cuối tuần qua, tại thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc trực thuộc tỉnh là đô thị loại 2. 
Bình luận 0
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và trao quyết định công nhận. Phú Quốc là huyện đảo tiền tiêu phía tây nam của Tổ quốc, có diện tích 589km2, với 27 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Phú Quốc là đảo lớn nhất Việt Nam với diện tích 567km2; dân số 108.000 người, đơn vị hành chính có 8 xã và 2 thị trấn.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem