Kiên Giang: Nghi án chồng trầm cảm giết chết vợ con

Chúc Ly - Văn Vũ Thứ năm, ngày 21/07/2022 13:13 PM (GMT+7)
Sau khi gây án, Vĩ điện thoại trình báo công an và thừa nhận, do lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát.
Bình luận 0

Ngày 21/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang tạm giữ Hoàng Minh Vĩ (38 tuổi, ngụ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn, hiện đang tạm trú tại khu phố 6 phường Dương Đông, TP.Phú Quốc) để điều tra hành vi "Giết người".

Theo lời khai ban đầu, trong thời gian dài Vĩ không có việc làm nên bị trầm cảm. Gia đình đã mua vé máy bay để ngày 21/7 Vĩ ra Hà Nội khám và điều trị bệnh. 

Kiên Giang: Nghi án chồng trầm cảm giết chết vợ con  - Ảnh 1.

Hoàng Minh Vĩ, người chồng trầm cảm giết vợ con. Ảnh: Văn Vũ.

Khoảng 7h45 hôm nay, chị C.T.H (35 tuổi, là vợ của Vĩ) đang nấu đồ ăn sáng cho Vĩ ở dưới bếp thì bất ngờ bị Vĩ lấy chảo (có tay cầm) đánh vào đầu, làm chị H ngã xuống nền nhà. Lúc này, Vĩ lấy cây dao chém liên tiếp vào đầu nạn nhân cho đến khi tử vong. 

Không dừng lại đó, Vĩ tiếp tục qua phòng con trai (7 tuổi, đang ngủ) rồi dùng dao chém liên tiếp khiến cháu bé tử vong tại chỗ. 

Kiên Giang: Nghi án chồng trầm cảm giết chết vợ con  - Ảnh 2.

Công an đang khám nghiệm hiện trường vụ án. Ảnh: Văn Vũ.

Khi thấy vợ và con đã chết, Vĩ điện thoại trình báo công an và thừa nhận là lo sợ không có tiền điều trị bệnh nên giết chết vợ và con trai, sau đó tự sát. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Phú Quốc tiến hành khám nghiệm hiện trường để sớm làm sáng tỏ vụ án.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem