Kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly chuyên gia đã tiêm vắc xin Covid-19

Hồng Phúc Thứ bảy, ngày 20/03/2021 13:12 PM (GMT+7)
Người đứng đầu AmCham Việt Nam, EuroCham kiến nghị có chính sách nới lỏng, rút ngắn thời gian cách ly đối với chuyên gia đã tiêm vắc xin Covid-19 khi vào Việt Nam làm việc.
Bình luận 0

Kiến nghị với lãnh đạo TP.HCM tại cuộc họp về lấy ý kiến cải thiện môi trường đầu tư của TP.HCM diễn ra mới đây, đại diện các hiệp hội nước ngoài đã đề xuất nới lỏng cách ly, rút ngắn thời gian cách ly đối với chuyên gia đã được tiêm vắc xin Covid-19 khi đến TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung làm việc.

Rút ngắn thời gian cách ly

Bà Mary Tarnowka, Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham Việt Nam) cho biết các doanh nghiệp Hoa Kỳ luôn quan tâm đến môi trường đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, Việt Nam được biết đến như những "điểm sáng" của thế giới trong việc vừa kiểm soát dịch bệnh vừa là một trong số ít các quốc gia đạt tăng trưởng dương.

Theo bà, không chỉ các tập đoàn kinh tế lớn của Hoa Kỳ đang có mặt tại Việt Nam mà nhiều doanh nghiệp khác của Hoa Kỳ cũng đang rất quan tâm Việt Nam. 

Kiến nghị rút ngắn thời gian cách ly chuyên gia đã tiêm vắc xin Covid-19 - Ảnh 1.

Giám đốc điều hành AmCham Việt Nam cho rằng để tranh thủ cơ hội này, Việt Nam nên xem xét chính sách nới lỏng cách ly theo quy định đối với những chuyên gia đã được tiêm vắc xin khi đến Việt Nam. Việc này vừa tạo điều kiện cho kinh tế tái hòa nhập, phục hồi du lịch và kinh tế của Việt Nam.

Bà Mary Tarnowka đề xuất: Hy vọng có quy trình kiểm tra vắc xin cho doanh nghiệp nước ngoài, quy trình cách ly ngắn hơn với những người đã tiêm vắc xin đến làm việc trong thời gian ngắn. Song song đó, Chính phủ có thể thử nghiệm triển khai nhanh việc tiêm vắc xin cho người Việt và doanh nhân nước ngoài.

Chủ tịch Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) - ông Nicolas Audier, cho biết thêm các quốc gia trên thế giới đang tích cực tiêm vắc xin chống Covid-19. Vì vậy, ông kiến nghị Việt Nam, Bộ Y tế cần có chính sách ưu tiên để người lao động nước ngoài, đã tiêm vắc xin thì miễn hoặc rút ngắn thời gian cách ly do các chuyên gia có thời gian công tác ngắn, di chuyển liên tục.

Đồng quan điểm, đại diện đơn vị xúc tiến thương mại Nhật Bản cũng đưa ra đề xuất được miễn cách ly hoặc cách ly tại nhà đối với các chuyên gia đã được tiêm vắc xin khi đến công tác, làm việc tại Việt Nam.

Doanh nghiệp FDI gặp khó gì tại Việt Nam?

Không chỉ đề xuất nới lỏng cách ly cho chuyên gia đã được tiêm vắc xin Covid-19, đại diện các doanh nghiệp nước ngoài cũng phản ánh nhiều khó khăn gặp phải tại TP.HCM thời gian qua. 

Giám đốc điều hành Amcham Việt Nam cho rằng chính sách quản lý là yếu tố quan trọng trong việc tạo môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút các doanh nghiệp. Theo bà, thời gian qua, các quyết định hồi tối, không nhất quán giấy phép lao động, gia hạn giấy phép lao động nước ngoài khiến các doanh nghiệp gặp khó.

Về việc TP. Thủ Đức vừa được thông qua, bà Mary Tarnowka bày tỏ niềm vui và kỳ vọng đây sẽ là trung tâm tăng trưởng mới của TP.HCM nhưng kéo theo đó sẽ là bất cập về quy trình, thủ tục hành chính. 

"Tôi kiến nghị cần đơn giản hóa quy trình thủ tục như chấp nhận địa chỉ cũ cho doanh nghiệp, gia đình đã sống tại đó. Ngoài ra, cần chính sách khuyến khích đầu tư, thuế để thu hút nhà đầu tư mới vào Thủ Đức. Cần làm những công việc đẩy mạnh tốc độ hoàn thành metro, hạ tầng, cấp thoát nước", bà Mary Tarnowka kiến nghị.

Chủ tịch EuroCham - ông Nicolas Audier, cho rằng xin giấy phép đầu tư hiện nay gặp khó khăn, quy định tại các Luật diễn giải khác nhau, đơn cử có doanh nghiệp muốn nhập khẩu máy móc nhưng quy trình lại kéo dài đến nửa năm. Do đó, ông kiến nghị thủ tục, quy trình được đơn giản hóa.

Ngoài ra, các doanh nghiệp châu Âu tại TP.HCM cũng gặp khó về vấn đề giấy phép sử dụng đất, do đó, họ kiến nghị cần phải phối hợp để tháo gỡ khó khăn.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, lãnh đạo TP rất trân trọng nhà đầu tư chọn TP.HCM là điểm đến để đầu tư, làm ăn. Liên quan những bất cập đất đai, bất động sản, ông Phong cho rằng có một số nguyên nhân khách quan, vượt quá thẩm quyền nên UBND TP phải xin ý kiến cơ quan trung ương.

Ông Phong cũng khẳng định chính quyền TP rất chân thành, có thiện chí lắng nghe phản ánh của doanh nghiệp. Với những vấn đề vượt quá thẩm quyền hiện nay, TP vẫn sẽ kiên trì kiến nghị, tạo điều kiện thông thoáng cho nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem