Kiến nghị thành phố lập đoàn kiểm tra các trường quốc tế

Bạch Dương Thứ ba, ngày 26/05/2020 20:54 PM (GMT+7)
Chiều 26/5, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) TP.HCM đã tổ chức họp báo về vấn đề hoạt động của các trường quốc tế trên địa bàn thành phố, đặc biệt sau những lùm xùm về việc phụ huynh phản đối việc các trường này vẫn thu học phí trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch Covid-19.
Bình luận 0
Mâu thuẫn về học phí giữa phụ huynh và trường quốc tế: Do một số phụ huynh không hợp tác (?) - Ảnh 1.

Ông Lê Hoài Nam tại buổi họp báo chiều 26/5.

Phụ huynh cố tình không hợp tác?

Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM cho biết Sở có nhận được đơn cầu cứu của phụ huynh một số trường quốc tế như: Trường Quốc tế Việt Úc (VAS), Trường quốc tế Sao Việt, Trường Quốc tế Úc (AIS) về vấn đề thu học phí trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Sở đã mời đại diện phụ huynh lên để lắng nghe, sau đó mời đại diện trường lên để nghe về việc thu học phí có phù hợp hay không, đúng pháp lý hay không.

"Một số phụ huynh không hợp tác, cố tình kêu gọi tổ chức tập trung đông người một cách quy mô, căng băng rôn, làm khẩu hiệu. Thậm chí họ còn nói không cần thắng, chỉ cần trường mất uy tín", ông Nam nói.

Theo ông Nam, dịch Covid-19 là dịch bệnh xảy ra bất ngờ, chưa có tiền lệ. Thực tế, nhiều trường có chủ đầu tư là người nước ngoài, cơ quan chính đóng ở nước ngoài, có nhiều cơ sở ở các quốc gia. Trong khi dịch bệnh vẫn đang lan tràn trên thế giới, các cơ sở này đều bị ảnh hưởng. Chủ đầu tư khi giải quyết chính sách chung cần đồng bộ, không thể giải quyết riêng một vài trường ở Việt Nam nên gây sự chậm trễ.

Ngay khi dịch xảy ra, Sở đã có văn bản hướng dẫn về các khoản thu của các trường, trong đó có khối ngoài công lập, lưu ý phải thỏa thuận với phụ huynh về các khoản thu phát sinh đúng thực tế, công khai, có sự đồng thuận của phụ huynh.

Ông Nam cho biết: "Các đơn vị ngoài công lập hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Nghị định 86 về thu học phí có quy định cơ sở giáo dục ngoài công lập tự quản lý mức thu. Về bản chất, đây là hoạt động dân sự giữa phụ huynh và nhà trường, hai bên giải quyết trên tinh thần thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được, phụ huynh có quyền không sử dụng dịch vụ của trường hoặc trường không cung cấp dịch vụ cho phụ huynh học sinh".

Ông Nam thừa nhận, thực tế đến nay, giữa phụ huynh và các trường quốc tế chưa đạt được sự đồng thuận, từ việc thu học phí online đến quá tải khi dạy bù.

Mâu thuẫn về học phí giữa phụ huynh và trường quốc tế: Do một số phụ huynh không hợp tác (?) - Ảnh 2.

Phụ huynh Trường Việt Úc tập trung lần thứ 3 để yêu cầu đối thoại với nhà trường nhưng không thành công.

Kiến nghị thành lập đoàn kiểm tra liên ngành

Trước những phản hồi về việc nhiều trường không chịu đối thoại với phụ huynh, có hành vi ứng xử không đúng mực… dẫn đến mâu thuẫn ngày càng phát sinh, ông Nam cho biết, Sở sẽ kiến nghị với UBND TP lập đoàn kiểm tra liên ngành gồm các bên: Sở GDĐT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra, Cục thuế, Công an TP để thực hiện kiểm tra toàn diện các cơ sở giáo dục nêu trên, đảm bảo quyền lợi của phụ huynh và nhà đầu tư.

Sở cũng nhấn mạnh đây là dịp tiền lệ chưa bao giờ có, việc thay đổi từ học trực tiếp sang trực tuyến chưa có sự thấu hiểu giữa phụ huynh và nhà trường. Trước câu hỏi: "Có đảm bảo chất lượng dạy học trực tuyến hay không?", ông Nam cho biết, Sở không thể trả lời được vì muốn đánh giá chất lượng, phải kiểm tra, dự giờ. Nhưng do cách ly, Sở không thể trực tiếp xuống trường. Khi hết dịch và đi học, Sở đã có văn bản yêu cầu các trường đánh giá lại chất lượng dạy trực tuyến, dạy bao nhiêu phần trăm thì thu tiền bấy nhiêu và nếu được thì quyết toán lại vào cuối năm học.

Trước thông tin một số trường không tổ chức học cho trẻ mầm non trong thời gian nghỉ dịch, nhưng vẫn thu học phí, lãnh đạo Sở cho biết sẽ kiểm tra lại thông tin này.

Trước đó, phụ huynh Trường Quốc tế Việt Úc (VAS) đã 3 lần tập trung yêu cầu trường đối thoại về chính sách học phí. Lý do khiến sự việc ngày càng trở nên căng thẳng là vì theo phụ huynh, cách tính học phí online và phí bổ sung của VAS bất hợp lý với thực tế dạy và học. Lịch học bù sau dịch dày đặc, ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần học sinh.

Những chính sách được điều chỉnh do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được nhà trường chủ động đề ra mà không tổ chức đối thoại và thông qua phụ huynh.

Ngoài ra, phụ huynh còn phản ứng về chất lượng dạy học, khẩu phần ăn, sức khoẻ và an toàn của học sinh, chứng chỉ liên quan đến việc du học. Nhiều lần phản ánh đến trường, nhưng cha mẹ học sinh vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Phụ huynh cần sự công khai, minh bạch, thỏa thuận và coi trọng.

Phụ huynh Trường Quốc tế Úc (AIS Saigon) cũng tập trung lần 2 tại cổng trường, căng băng  rôn để mong được nhà trường tiếp tục đối thoại nhằm giải quyết triệt để vấn đề.

Ngoài ra, còn có hàng loạt các trường khác cũng bị phụ huynh phản ứng dữ dội về việc thu học phí trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, như Trường Quốc tế Mỹ (TAS), Trường Việt Nam – Phần Lan (VFIS)…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem