Kiều hối
-
Nhiều giải pháp để TP.HCM phát huy nguồn lực kiều hối vừa được đưa ra đề xuất phát hành trái phiếu từ nguồn kiều hối để phát triển hạ tầng, lập các quỹ như kiều hối bất động sản, quỹ kiều hối hỗ trợ sản xuất vừa và nhỏ.
-
Lượng kiều hối chuyển về TP.HCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt 5.178 tỷ USD, bằng 54.7% so với cả năm 2023 và tăng 19.5% so với cùng kỳ...
-
Với việc người gốc Việt sẽ có cơ hội được chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam hứa hẹn sẽ giúp thị trường bất động sản có thêm tín hiệu tích cực.
-
Chuyên gia đề xuất phát hành trái phiếu hoặc thành lập quỹ mang tên "đồng bào" để thu hút nguồn kiều hối về TP.HCM.
-
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM cho biết, quý I/2024, kiều hối chuyển về TP.HCM đạt 2,869 tỷ USD, tăng 3,5% so với quý trước và tăng 35,4% so với cùng kỳ, đây cũng là mức tăng trưởng cao nhất của kiều hối trong 3 năm gần đây.
-
Năm 2023, Công ty kiều hối Vietcombank trở thành đơn vị có doanh số chi trả lớn nhất Việt Nam với doanh số kiều hối hợp nhất của hệ thống Vietcombank đạt 4 tỷ đô la Mỹ, chiếm khoảng 24% thị phần kiều hối Việt Nam
-
10 năm trở lại đây, lượng kiều hối trở thành điểm sáng của Việt Nam. Tính cả giai đoạn 1993-2023, lượng kiều hối gửi về nước đạt gần 200 tỷ USD. Theo nhận định của các chuyên gia, bất động sản sẽ hưởng lợi từ dòng kiều hối kỷ lục.
-
Kiều bào Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về quê cha đất tổ. Vì vậy tinh thần đóng góp giúp xây dựng quê hương luôn hiện hữu miễn là cơ chế thông thoáng, theo doanh nhân Nguyễn Ngọc Luận (Việt kiều Úc).
-
Tính đến cuối tháng 6, lượng kiều hối chuyển về TP.HCM đạt hơn 4,3 tỷ USD, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022 và bằng 65,6% so với cả năm 2022.
-
Theo ông Nguyễn Đức Lệnh - Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, mục tiêu thu hút kiều hối tăng trưởng bình quân 10% mỗi năm của TP.HCM hiện nay là khả thi. TP.HCM cần phải thực hiện nhanh, đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút “nguồn lực vàng” này trong việc phát triển kinh tế - xã hội.