Kiev bác tin cảnh sát Donetsk chống lệnh, đứng về phe người biểu tình

Thứ tư, ngày 23/04/2014 09:50 AM (GMT+7)
Bộ Quốc phòng Ukraine hôm qua lên tiếng bác bỏ tuyên bố của một Thiếu tướng của quân đội nước này về việc lực lượng cảnh sát Donetsk chống lệnh Kiev, ngả về phe người biểu tình thân Nga.
Bình luận 0
Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ukraine nhấn mạnh, thông tin trên là “kết quả của sự hiểu lầm” của Phó tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thiếu tướng Alexander Rozmaznin trong một cuộc họp ở Kiev.
img
Ảnh Ria Novosti


Trước đó, truyền thông Ukraine dẫn lời Thiếu tướng Alexander Rozmaznin đưa tin, lực lượng cảnh sát ở Donetsk từ chối hợp tác với quân đội Ukraine, nhất quyết không chịu tham gia các hoạt động trấn áp người biểu tình ủng hộ liên bang hóa ở địa phương.

"Chúng tôi không thấy sự hợp tác của cảnh sát khu vực Donetsk. Tôi không được phép nói về điều này, nhưng thực tế vẫn là thực tế. Họ không hỗ trợ chúng tôi khi chúng tôi triển khai các đơn vị quân đội tới khu vực", Thiếu tướng Alexander Rozmaznin tuyên bố.

Những thông tin về việc cảnh sát hay sĩ quan quân đội Ukraine chống lệnh Kiev, ngả về phe người biểu tình ở miền Đông nước này không hiếm và xuất hiện rộng rãi trên các phương tiện truyền thông của Ukraine lần Nga.

Đầu tháng 4, chỉ huy các đơn vị đặc nhiệm Ukriane Alfa cũng từ chối thực thi các mệnh lệnh của chính quyền Kiev để tái chiếm lại các tòa nhà chính quyền ở Donetsk và bắt giữ những người biểu tình thân Nga đang chiếm giữ tại đây.
Phương Đăng (theo VOR) (Phương Đăng (theo VOR))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem