Kim Dong-su mượn cớ đi NVQS để rời HAGL và đầu quân cho CLB mới?

Anh Nguyễn Thứ ba, ngày 21/06/2022 16:10 PM (GMT+7)
Vừa qua, trung vệ Kim Dong-su đã chia tay HAGL để trở về quê nhà với lý do nhập ngũ. Tuy nhiên, cầu thủ người Hàn Quốc này đã bất ngờ ký hợp đồng với CLB Busan I'Park đang chơi tại K-League 2.
Bình luận 0

Ở mùa giải 2021, Kim Dong-su cùng với Memovic và Hữu Tuấn tạo thành bộ ba trung vệ rất vững chắc của HAGL. Cầu thủ này thi đấu ổn định và góp công lớn giúp đội bóng phố núi có được vị trí đầu bảng V.League 2021 sau 12 vòng đấu của giai đoạn 1. Tiếc cho Kim Dong-su và HAGL, mùa giải này bị hủy do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đội bóng của bầu Đức lỡ cơ hội đoạt chức vô địch.

Tại mùa giải 2022, Kim Dong-su tiếp tục chơi cho HAGL ở 4 vòng đấu đầu tiên. Sau đó, do giải đấu nghỉ 4 tháng để nhường chỗ cho ĐTQG cũng như ĐT U23 Việt Nam, Kim Dong-su đã nói lời chia tay HAGL. Lý do cầu thủ này đưa ra là anh muốn trở về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Rời HAGL với lý do nhập ngũ, trung vệ Hàn Quốc bất ngờ "quay xe" - Ảnh 1.

Kim Dong-su từng chơi rất hay trong màu áo HAGL. Ảnh: Báo Thanh Niên

Tại Hàn Quốc, những nam giới khỏe mạnh trong độ tuổi từ 18 đến 35 tuổi đều phải nhập ngũ với thời gian 21 tháng. Những người được ưu tiên không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự phải có dấu ấn đặc biệt, nhưng vẫn phải nhập ngũ 3 tuần và sau đó tiếp tục các hoạt động công ích cộng đồng trong 544 giờ và k kéo dài trong 34 tháng.

Điển hình như siêu sao bóng đá Son Heung-min sau khi giúp U23 Hàn Quốc giành Huy chương Vàng ASIAD 2018 được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng đã trải qua 3 tuần huấn luyện quân sự. Sau đó, tiền đạo của Tottenham vẫn phải thực hiện các hoạt động công ích cộng đồng.

Kim Dong-su chưa có thành tích cao như Son Heung-min nên anh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp muốn chơi bóng để duy trì phong độ, các cầu thủ Hàn Quốc được phép đầu quân cho các đội thuộc lực lượng quân đội hoặc cảnh sát. 

Hiện tại, 2 CLB Gimcheon Sangmu (tên cũ trước đây là Sangju Sangmu) của quân đội và Asan Mugunghwa thuộc lực lượng cảnh sát Hàn Quốc vẫn cho phép cầu thủ chơi bóng trong thời gian tại ngũ. Tuy nhiên, để tham gia hai đội bóng, ứng viên phải từng đáp ứng yêu cầu là từng tham gia giải đấu K-League 1 trong nước ở ngay mùa giải trước đó.

Rời HAGL với lý do nhập ngũ, trung vệ Hàn Quốc bất ngờ "quay xe" - Ảnh 2.

Kim Dong-su vừa bất ngờ đầu quân cho Busan I'Park. Ảnh: SPORT

Mặc dù vậy, CLB Busan I'Park vừa bất ngờ công bố bản hợp đồng với Kim Dong-su. Nên nhớ, đội bóng này không thuộc lực lượng cảnh sát hay quân đội và bản thân Kim Dong-su cũng chưa từng thi đấu tại K-League 1. Vì vậy, việc Kim Dong-su sẽ đầu quân cho Busan I'Park chắc chắn là thông tin khá bất ngờ với ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ HAGL.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem