HAGL chọn xong trung vệ ngoại thế chỗ Kim Dong-su

Nhật Anh Thứ tư, ngày 15/06/2022 11:10 AM (GMT+7)
Park Jun-heong, trung vệ người Hàn Quốc đã được HAGL ký hợp đồng 3 tháng. Đây có thể xem là phương án thay thế Kim Dong-su.
Bình luận 0

Theo thông tin có được ở Trung tâm Hàm Rồng, trung vệ Hàn Quốc với cái tên Park Jun-heong đã tham gia tập luyện với các cầu thủ HAGL. Trao đổi với báo chí, thành viên truyền thông của HAGL xác nhận đây là bản hợp đồng mới của HAGL.

Đáng nói hơn, đội bóng phố Núi sẽ chỉ ký hợp đồng đúng 3 tháng với cầu thủ Hàn Quốc. Tức là Park Jun-heong được xem nhưng giải pháp tạm thời mà HAGL hướng đến ở giai đoạn 2 của V.League 2022.

HAGL chọn xong trung vệ ngoại thế chỗ Kim Dong-su - Ảnh 1.

Để "chữa cháy" cho trường hợp của trung vệ KKim Dong-su.

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đầu tháng này, HAGL đã chia tay 2 cầu thủ ngoại bao gồm Jefferson Baiano và Kim Dong-su.

Với trường hợp Kim Dong-su, trung vệ Hàn Quốc buộc lòng phải chia tay HAGL do cần về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cũng từ đây, hàng thủ của HAGL bắt đầu gặp rất nhiều trục trặc. Điển hình là tại giải tứ hùng ở Hải Phòng, không có Kim Dong-su trong hàng thủ, HAGL đã để thủng lưới 9 bàn trước Viettel, Hà Nội và Hải Phòng.

Trở lại với Park Jun-heong, cầu thủ này năm nay đã 29 tuổi. Anh có chiều cao 1m91 và thi đấu cho nhiều giải VĐQG trên thế giới. Trong giai đoạn 2014 – 2017, Park Jun-heong đã thi đấu ở Bồ Đào Nha cho các CLB Pinhalnovense, Armacenenses, Atletico, Academico de Viseu.

HAGL chọn xong trung vệ ngoại thế chỗ Kim Dong-su - Ảnh 2.

HAGL đã ký hợp đồng 3 tháng với trung vệ Park Jun-heong.

Sau đó ở mùa giải 2018-2019, cầu thủ này thi đấu cho Suwon tại Hàn Quốc. Trong 2 năm từ 2020 đến 2022, Park thi đấu cho Kitchee tại Hong Kong (TQ). Đây cũng là giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của Park Jun-heong khi anh cùng Kitchee vô địch giải quốc gia mùa 2019/20 và Cúp Liên đoàn cũng trong năm ấy.

So với Kim Dong-su, Park Jun-heong được đánh giá cao hơn ở khả năng không chiến. Tuy nhiên, về khả năng tranh chấp, phán đoán tình huống và đặc biệt là thích nghi với sơ đồ 3 trung vệ, cầu thủ này sẽ cần phải được kiểm chứng nhiều hơn.

Sau 2 tuần nữa, V.League mới trở lại. HAGL đang xếp thứ 9 với chỉ 3 điểm sau 4 lượt trận. Vào ngày 2/7, HAGL sẽ gặp Bình Định, đội đang nằm trong top đầu của giải đấu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem