Kim Jong-un muốn Mỹ biết "nút bấm hạt nhân đã sẵn sàng"

Minh Nhật Thứ năm, ngày 18/06/2020 17:00 PM (GMT+7)
Những hành động khiêu khích của Triều Tiên gần đây bao gồm cho nổ tung văn phòng liên lạc liên Triều được cho là thông điệp nhà lãnh đạo Kim Jong-un muốn gửi đến Mỹ rằng, "nút bấm vũ khí hạt nhân" sẵn sàng "trên bàn của ông".
Bình luận 0

Theo Express, căng thẳng giữa Triều Tiên và Hàn Quốc bùng lên những tuần qua được khơi nguồn bởi vụ hàng trăm nghìn quả bóng bay mang theo truyền đơn chống Bình Nhưỡng từ Hàn Quốc đầu tháng này hạ cánh xuống lãnh thổ Triều Tiên.

Bình Nhưỡng đã mạnh mẽ lên án Seoul vì không ngăn chặn những vụ rải truyền đơn như vậy đồng thời tuyên bố cắt đứt quan hệ với nước láng giềng đồng thời cảnh báo sẽ có những hành động mạnh mẽ hơn.

Kim Jong-un muốn Mỹ biết "nút bấm hạt nhân đã sẵn sàng" - Ảnh 1.

Triều Tiên giật sập văn phòng liên lạc liên Triều hôm 16/6.

Ngày 16/6, Triều Tiên đi bước đi táo bạo hơn khi cho nổ tung văn phòng liên lạc chung với Hàn Quốc ở Kaesong. Văn phòng này đóng vai trò như đại sứ quán hai nước, đồng thời cung cấp kênh liên lạc trực tiếp giữa hai miền bán đảo Triều Tiên.

Sự sụp đổ của văn phòng liên lạc chung đã phá hủy hai năm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, vốn được kỳ vọng sẽ dẫn đến phi hạt nhân hóa Triều Tiên hay ký kết hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt Chiến tranh liên Triều 1950 - 1953. 

Tuy nhiên, thực tế, đằng sau những lời chì chiết của Triều Tiên với Hàn Quốc là sự thất vọng của họ với chính quyền Trump. Và việc phá hủy văn phòng liên lạc cũng nhằm gửi thông điệp đến cho Washington. 

"Họ phải bày tỏ sự thất vọng và bất mãn, nhưng họ sợ bị đáp trả nếu trực tiếp khiêu khích Mỹ. Vì vậy, họ hành động giống như câu nói của người Triều Tiên: 'Nếu ghét người hàng xóm thì hãy đá con chó của anh ta", Lee Seong-hyon, nhà phân tích tại Viện Sejong, tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc bình luận.

Theo các nhà phân tích, bằng cách làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, một số người cho rằng ông Kim đang gây áp lực để ông Trump cung cấp cho ông ít nhất là một thỏa thuận giảm leo thang căng thẳng, dưới hình thức nới lỏng các biện pháp trừng phạt, nếu Tổng thống Mỹ không muốn chính sách ngoại giao với Triều Tiên hoàn toàn tan vỡ trước cuộc bầu cử tháng 11.

Ông Trump đã nhiều lần khoe mối quan hệ cá nhân với ông Kim là một trong những thành tựu chính sách đối ngoại lớn nhất của mình, nói rằng điều đó đã giúp ngăn chặn chiến tranh với Triều Tiên.

Khi cuộc bầu cử ở Mỹ ngày càng tới gần, Triều Tiên có thể chuyển các hành động khiêu khích sang hướng đe dọa Washington, như thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hay tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, ông Sin Beom-chul, nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Hàn Quốc về Chiến lược Quốc gia ở Seoul nhận định.

"Gia tăng căng thẳng với Hàn Quốc là một phần trong chiến lược lớn hơn của Kim Jong-un nhằm gây áp lực với Mỹ", ông Sin cho biết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem