Kim Jong-un ấn tượng với sự đón tiếp của Hàn Quốc

Thứ ba, ngày 13/02/2018 10:10 AM (GMT+7)
Kim Jong-un muốn thúc đẩy quan hệ hai miền sau khi Hàn Quốc "đặc biệt ưu tiên" đón tiếp đoàn Triều Tiên dự thế vận hội mùa đông.
Bình luận 0

img

Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tại Hàn Quốc ngày 9.2.

"Sau khi nhận báo cáo của đoàn đại biểu, Kim Jong-un bày tỏ sự hài lòng và cho biết điều khiến ông cảm thấy rất ấn tượng là cách phía miền Nam đặc biệt ưu tiên chuyến thăm của phái đoàn Triều Tiên tới tham dự thế vận hội mùa đông", hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA đưa tin hôm nay.

Ông Kim Jong-un "cảm ơn" tới Seoul sau khi em gái Kim Yo-jong và các quan chức cấp cao trở về Bình Nhưỡng sau chuyến thăm. Ông mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ hữu nghị giữa hai miền, "coi trọng việc tiếp tục tạo ra những kết quả tốt đẹp bằng cách làm nồng ấm hơn nữa không khí đối thoại và hòa giải".

Phái đoàn Triều Tiên, do chủ tịch quốc hội Kim Yong-nam dẫn đầu, gồm 22 người, trong đó có Kim Yo-jong, thăm Hàn Quốc từ ngày 9 đến 11.2, dự lễ khai mạc thế vận hội mùa đông, gặp các lãnh đạo Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của Kim Yo-jong gây bất ngờ bởi cô là thành viên đầu tiên trong gia đình lãnh đạo Triều Tiên tới Hàn Quốc kể từ sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Hai miền về cơ bản vẫn trong tình trạng chiến tranh do chiến tranh Triều Tiên kết thúc bằng lệnh ngừng bắn, không phải hiệp ước hòa bình.

Trong chuyến thăm, Kim Yo-jong đã chuyển lời của lãnh đạo Triều Tiên, mời tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng tham dự một hội nghị thượng đỉnh trong năm nay. 

An Hồng (VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem