Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, lĩnh vực nông nghiệp phải đối mặt với hàng loạt khó khăn, thiên tai khắc nghiệt, hậu quả của dịch tả lợn Châu Phi. Thế nhưng, vượt qua khó khăn, nông nghiệp có sự bứt phá, tăng trưởng tới 6,7%, một mức tăng trưởng kỷ lục của tỉnh Bắc Giang.
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021 ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định vị trí trụ đỡ của ngành nông nghiệp. "Covid-19 khiến thế giới lao đao, ở Việt Nam về quê là yên ổn" - Thủ tướng ví von.
Tính đến hết tháng 9 năm 2020, hàng hóa xuất khẩu Việt Nam đã bị điều tra gần 200 vụ việc phòng vệ thương mại với kim ngạch bị ảnh hưởng lên đến 12 tỷ USD.
Do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 hiện nay chỉ có 5/12 cửa khẩu của Lạng Sơn đang thực hiện thông quan hàng hóa. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh 8 tháng đầu năm 2020 ước giảm 37,2% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đạt hơn 50 tỷ USD và mức xuất siêu cũng đạt con số kỷ lục gần 13,5 tỷ USD.
Ông Nguyễn Văn Thơ - Giám đốc Sở Công Thương Hưng Yên cho biết, trong 3 ngày qua, một số bạn hàng phía Trung Quốc đã dừng thu mua sản phẩm long nhãn của 3 doanh nghiệp lớn tại địa phương, trong khi đó, thời vụ thu hoạch nhãn chính vụ đang diễn ra.
6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định từ phía Bộ Công Thương, trong những tháng tới, khi tình hình dịch bệnh Covid - 19 chưa được kiểm soát hoàn toàn, xuất nhập khẩu của Việt Nam khó đạt kết quả như các năm trước.