Kim ngạch

  • UBND tỉnh Kiên Giang cho biết: Gần 7 tháng qua, UBND tỉnh đã đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao kinh tế, hỗ trợ và cho phép các đoàn doanh nghiệp đi nước ngoài kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội hợp tác, tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế, hội chợ thương mại… 
  • Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất của thủy sản Việt Nam. Tuy thường xuyên bị nền nông nghiệp nội địa gây khó khăn, cản trở việc nhập khẩu thủy sản của Việt Nam vào Mỹ, nhưng những loại thủy sản này vẫn rất được người dân ở Mỹ ưa chuộng và kim ngạch xuất khẩu vẫn không ngừng tăng lên.
  • Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa kết thúc chuyến làm việc tại Malaysia nhằm thúc đẩy thương mại, đặc biệt là với mặt hàng gạo.
  • Diện tích trồng sắn của Việt Nam hiện có 560.000 ha, kim ngạch XK đạt 1,3 tỷ USD vào năm 2012 và 1,1 tỷ USD vào năm 2013.
  • Theo Bộ Công Thương ngày 2.6, tính chung 5 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 58,5 tỷ USD, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm 2013.
  • Theo Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, từ đầu năm đến nay, nước ta xuất khẩu được 92.000 tấn hồ tiêu và kim ngạch đạt 650 triệu USD.
  • Sáng 28.5, đại sứ New Zealand tại VN Haike Manning và Cục trưởng Cục BVTV (Bộ NNPTNT) Nguyễn Xuân Hồng đã ký kết chương trình đảm bảo chính thức xuất khẩu trái thanh long của VN sang New Zealand.
  • Tổng cục Thống kê cho biết, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 5.2014 ước đạt 2,278 tỷ USD, đưa giá trị xuất khẩu của ngành 5 tháng đầu năm lên 12,12 tỷ USD, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2013.
  • Đây là nhận định của các "đầu nậu" lớn tại một số chợ đầu mối như Đồng Xuân, Long Biên, Ninh Hiệp mà phóng viên NTNN ghi nhận trong ngày 22.5.
  • Dòng người đi lại trên cầu Ka Long hối hả, hàng hóa giao thương ở chợ và trung tâm thương mại Việt - Trung tấp nập… Đó là những hình ảnh PV Dân Việt ghi lại ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) sáng 22.5.