Kinh đô
-
Hà Nội là vùng đất được nhiều triều đại phong kiến chọn làm nơi đóng đô suốt nghìn năm dựng nước và giữ nước.
-
Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, thị trường bánh trung thu năm 2021 không còn được sôi động như mọi năm. "Mất" kênh phân phối truyền thống, doanh nghiệp tìm cách đưa bánh trung thu lên sàn thương mại điện tử.
-
Linh địa Trà Kiệu là một địa danh nổi tiếng thuộc xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Trà Kiệu từng là một trong những nơi có kinh đô của Chăm Pa đặt tại đây và bây giờ là bà con Công giáo tập trung sinh sống.
-
Nhiều quầy bánh trung thu treo biển "mua 1 tặng 3", nhưng chỉ áp dụng với thương hiệu Đồng Khánh. Cách quảng cáo lập lờ khiến người dân lắc đầu ngao ngán.
-
Thành Constantinople tồn tại từ năm 330 là một biểu tượng của nền văn minh phương Tây, là thủ đô của đế quốc Byzantine (Đông La Mã) suốt một thời gian dài, cho đến khi người Ottoman phát minh ra súng thần công khổng lồ.
-
Sau giai đoạn phát triển cực thịnh, sự trỗi dậy của nhà Kim ở phương bắc đã đánh dấu giai đoạn chìm trong khói lửa của nhà Tống và để lại cho người Trung Hoa nỗi nhục hiếm thấy trong lịch sử.
-
Mặc dù, Hà Nội đã bắt đầu phá dỡ sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (quận Ba Đình) từ tháng 11.2015, nhưng đã hơn 3 năm trôi qua (tháng 12.2018), sai phạm tại công trình này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
-
Ba năm sau khi "chia tay" Kinh Đô, tập đoàn KIDO của anh em Trần Kim Thành đã có một mùa trung thu buồn vì lợi nhuận sụt giảm mạnh, thậm chí công ty mẹ còn lỗ hơn 72 tỷ trong 6 tháng đầu năm. Không những vậy, KIDO còn gặp hạn với lĩnh vực bất động sản dù trước đó đã thể hiện tham vọng lớn.
-
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thừa nhận đã có sai sót trong việc phê duyệt dự án trên đất vàng 8 - 12 Lê Duẩn quận 1, dẫn đến việc Công ty Kinh Đô thâu tóm dự án. Đồng thời ông cũng thừa nhận thiếu kiểm tra giám sát nên không nắm được các đơn vị dưới thực hiện đã đúng chuẩn hay chưa.
-
Mặc dù sai phạm tại công trình 8B Lê Trực (Đống Đa, Hà Nội) đã được cơ quan chức năng phát hiện và xử lý từ tháng 10.2015, tuy nhiên, đã hơn 2 năm trôi qua, công trình sai phạm này vẫn tồn tại, gây mất mỹ quan đô thị ngay trên tuyến phố Trung tâm Thủ đô.