Kinh doanh tích cực, tài sản trên sàn của đại gia Nam Định vẫn “bốc hơi” gần 1.500 tỷ

Huyền Anh Thứ năm, ngày 09/04/2020 10:42 AM (GMT+7)
Vicostone (VCS) của đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng ước lãi sau thuế quý I/2020 tăng gần 17% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trên thị trường, cổ phiếu VCS hiện đang dừng ở mức 59.000 đồng/cổ phiếu, giảm 17% từ đầu năm 2020, khiến cho khối tài sản của ông Hồ Xuân Năng “bốc hơi” gần 1.500 tỷ đồng.
Bình luận 0

Dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona được phát hiện lần đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào tháng 12/2019. Đến ngày 9/4, số người mắc Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra trên toàn cầu đã lên tới 1.508.224 trường hợp, tăng 77.243 ca so với một ngày trước đó. Số ca tử vong vì Covid-19 cũng đã lên tới 88.280 người, tăng 6.244 người sau 24 giờ.

Hiện dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến 209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Sự lây lan của dịch bệnh đã tác động rất lớn đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng.

Cụ thể, dịch Covid-19 khiến GDP Việt Nam tăng trưởng 3,82% trong quý I/2020, thấp nhất 10 năm qua. Tuy nhiên, bất chấp dịch bệnh, nhiều ông lớn vẫn tăng trưởng dương trong quý I/2020. CTCP Vicostone (mã VCS) do ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT là một trong số doanh nghiệp "miễn nhiễm" với Covid-19 trong quý I vừa qua.

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất ước tính quý I/2020 của Vicostone (mã VCS) công bố mới đây cho thấy, doanh nghiệp của đại gia Nam Định này ước tính doanh thu thuần quý I/2020 đạt 1.366 tỷ đồng doanh thu thuần và 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng tăng 20,68% và 14,39% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 303 tỷ đồng, cũng tăng 16,66% so với quý I/2019.

Năm 2020, VCS đặt kế hoạch 6.654 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 19,6% so với thực hiện năm 2019. Lợi nhuận trước thuế 1.980 tỷ đồng, tăng 19,8%.

Như vậy, sau quý đầu tiên, doanh nghiệp của ông Hồ Xuân Năng ước hoàn thành 20,5% kế hoạch doanh thu và 17,7% kế hoạch lợi nhuận.

img

Được biết, doanh thu của Vicostone chủ yếu đến từ hoạt động xuất khẩu đá VICOSTONE®, trong đó tập trung vào các thị trường chính bao gồm Bắc Mỹ, Úc và châu Âu. Doanh thu từ các thị trường này chiếm tỷ trọng lên tới 98,08% tổng doanh thu xuất khẩu của Vicostone trong giai đoạn 2014 - 2019.

Trước đó, năm 2019, Vicostone đạt tổng doanh thu 5.310 tỷ đồng, tăng gần 23% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế 1.653 tỷ đồng, tăng hơn 25%. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2019 đạt 8.114 đồng.

Trong năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp do đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng làm chủ tăng gần 30% nhờ tận dụng cơ hội từ việc Mỹ đánh thuế chống bán phá giá đối với các mặt hàng cạnh tranh từ Trung Quốc.

Vicostone cho biết trong năm 2020, công ty dự kiến thực hiện quá trình chuyển đổi số theo lộ trình chiến lược, triển khai toàn diện trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và quản trị doanh nghiệp để chủ động thích ứng hiệu quả trước các biến động của kinh tế, thị trường và công nghệ.

Đồng thời Vicostone tiếp tục triển khai chiến lược nội địa hóa nguồn nguyên liệu nhằm nâng khả năng tự chủ trên 95% nguồn nguyên liệu đầu vào; cải tiến các quy trình công nghệ sản xuất để tiếp tục nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm đầu ra.

Kinh doanh tích cực, thế nhưng cổ phiếu của vị đại gia Nam Định này vẫn không tránh khỏi "guồng quay" của thị trường.

Cụ thể, trong quý I/2020, trước những lo ngại về dịch bệnh Covid-19, nhà đầu tư đã liên tục bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết quả, VN-Index chứng kiến sự sụt giảm mạnh nhất trong vòng 10 năm qua. Chỉ tính riêng trong tháng 03, VN-Index đã bị thổi bay hơn 221 điểm cùng với sự lao dốc của hơn 90% cổ phiếu trên thị trường.

img

Diễn biến giá cổ phiếu VCS

Trong đó, cổ phiếu VCS cũng giảm điểm rất mạnh, từ mức 71.500 đồng/cp xuống chỉ còn 53.000 đồng/cp trong 3 tháng đầu năm 2020.

Đến những phiên giao dịch đầu quý II/2020, thị trường chứng khoán đang dần có dấu hiệu tích cực hơn, thị giá cổ phiếu VCS của Vicostone đứng ở mức 59.000 đồng/cp tính tới thời điểm hiện tại. So với đầu năm, thị giá cổ phiếu VCS đã sụt giảm gần 17,5%.

Với hơn 120 triệu cổ phiếu VCS do ông Hồ Xuân Năng sở hữu trực tiếp và gián tiếp, ông Hồ Xuân Năng hiện có trong tay khoảng 7.000 tỷ đồng vẫn duy trì vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, so với đầu năm khối tài sản trên sàn này của đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng đã "bốc hơi" gần 1.500 tỷ đồng mặc dù kết quả kinh doanh của doanh nghiệp tiến triển tích cực.

Được biết, đại gia Nam Định Hồ Xuân Năng sinh năm 1964 tại Nam Định, tốt nghiệp Đại học Bách khoa, bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công và trở thành cán bộ nghiên cứu khoa học tại Viện Cơ điện nông nghiệp và chế biến nông sản thuộc Bộ NN-PTNT.

Từ vị thế làm thuê, làm công ăn lương, ông Hồ Xuân Năng trở thành ông chủ của một trong những doanh nghiệp có quy mô hàng đầu trên thị trường chứng khoán. Vị đại gia này được xem là một trong những doanh nhân có tốc độ giàu nhanh hàng đầu trên TTCK Việt Nam. Có thời điểm, đại gia Hồ Xuân Năng có khối tài sản quy ra từ cổ phiếu VCS trị giá ước khoảng 17.800 tỷ đồng.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem