Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người

Thứ ba, ngày 16/06/2020 08:25 AM (GMT+7)
Tamerlane hay còn gọi Timur là người sáng lập ra đế chế Timur, được người đời nhớ đến là một bạo chúa tàn ác và hung bạo. Khét tiếng nhất là việc Timur đồ sát 70.000 già trẻ gái trai làm tháp sọ người để trừng trị những người nổi loạn.
Bình luận 0
Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 1.

Timur ( 1370 - 1405) là nhà lãnh đạo hung bạo và độc đoán của đế chế Timur. Vị bạo chúa khát máu này đã giết hàng triệu người trong suốt thời gian trị vì.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 2.

Cụ thể, bạo chúa Timur dẫn quân chinh chiến ở khu vực Tây Á để mở rộng bờ cõi lãnh thổ của đế chế do ông sáng lập.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 3.

Trong quá trình chinh phục các vùng đất trên, bạo chúa hung bạo Timur ra lệnh chặt đầu, thiêu sống, chặt đầu hoặc chôn sống hàng chục ngàn binh sĩ của kẻ địch cũng như dân thường vô tội.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 4.

Theo các nhà nghiên cứu, Timur giết hại khoảng 200.000 binh lính và thường dân ở Ấn Độ, 20.000 người dân ở Aleppo, 70.000 người Ifshan, 70.000 người Tikrit và 90.000 người ở Baghdad...

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 5.

Ước tính, số người bị giết hại trong thời gian Timur nắm quyền lên đến 15 - 20 triệu người.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 6.

Không những vậy, ông hoàng tàn ác này còn có sở thích đẫm máu là xây dựng ... tháp sọ người.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 7.

Khi xảy ra một cuộc nổi loạn, Timur điều quân với lực lượng hùng hậu đến dập tắt cuộc chống đối chính quyền.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 8.

Sau khi khống chế được đại cục, bạo chúa Timur hạ lệnh bắt giữ 70.000 già trẻ gái trai có liên quan đến cuộc nổi loạn.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 9.

Kế đến, Timur cho người chặt đầu toàn bộ những người trên và xếp đầu của phản tặc thành tháp sọ người hết sức rùng rợn.

Kinh hãi bạo chúa đồ sát 70.000 người làm tháp sọ người - Ảnh 10.

Khi nhìn thấy tháp sọ người này, Timur vô cùng thích thú và phấn khích. Trong khi ấy, người dân sống dưới sự cai trị của bạo chúa này luôn sợ hãi, lo lắng vì không biết sẽ bị giết lúc nào và như thế nào.

 

Tâm Anh (Theo Kiến Thức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem