Kinh hãi khỉ đầu chó... cướp bóc, tát khách du lịch

Thứ năm, ngày 02/02/2012 06:10 AM (GMT+7)
Dân Việt - Khỉ đầu chó đang trở thành nỗi ám ảnh về nạn “cướp ban ngày” đe dọa những khách du lịch đến với mảnh đất châu Phi.
Bình luận 0

Rất nhiều cá thể khỉ đầu chó đã tụ tập tại khu vực gần biên giới hai nước Zimbabwe và Zambia để sẵn sàng “hành động” bất cứ lúc nào.

img
 

“Khỉ đầu chó là một vấn đề cần phải giải quyết, vì chúng phá hoại đồ đạc của khách du lịch”, một quan chức thuế Zimbabwe phát biểu.

“Thỉnh thoảng chúng lại lao ra cắn, cào cấu, thậm chí tát vào mặt du khách nếu họ cố bảo vệ hành lý của mình. Ngay cả các quý bà, quý cô cũng không được chúng buông tha”.

“Chúng giật túi xách phụ nữ và phá hoại cả xe hơi của họ để lùng sục đồ ăn. Chúng có thể đánh hơi được mùi ngô trên xe. Có vẻ như có rất nhiều khỉ đầu chó ở đây. Thật khó để kiểm soát được chúng”.

Theo AFP
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem