Kinh hoàng cháy chung cư 13 tầng ở Đài Loan, ít nhất 46 người thiệt mạng

Phương Đăng (theo CNN/Taiwan News) Thứ năm, ngày 14/10/2021 18:20 PM (GMT+7)
Ít nhất 46 người đã chết và hàng chục người bị thương sau khi đám cháy lớn bùng phát tại một tòa chung cư cao 13 tầng ở miền Nam Đài Loan hôm nay 14/10, nhà chức trách cho biết.
Bình luận 0
Kinh hoàng cháy chung cư 13 tầng ở Đài Loan, ít nhất 46 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Lửa bao trùm tòa chung cư ở Cao Hùng. Ảnh CNN.

Theo CNN, vụ cháy chung cư dân sinh cao tầng xảy ra ở thành phố Cao Hùng, miền Nam Đài Loan và ngọn lửa chỉ được khống chế sau 4 tiếng. Lực lượng phòng cháy chữa cháy Cao Hùng đã huy động tổng cộng 356 lính cứu hỏa, 139 xe chữa cháy và xe cứu thương cùng nhiều phương tiện để khống chế đám cháy. Một phát ngôn viên của Cơ quan cứu hỏa thành phố Cao Hùng cho biết, ít nhất 41 người đã bị thương trong vụ cháy.

 Đến chiều nay, lực lượng cứu hộ đã cứu được 66 người. Đám cháy được cho là bùng phát ở tầng một tòa nhà, trước khi bao trùm khắp 13 tầng, nơi có 120 hộ dân sinh sống từ tầng 7 tới tầng 11.

Một lính cứu hỏa cho biết kết cấu nhà trong tòa chung cư rất phức tạp. Mỗi tầng có tới hơn 30 hộ sinh sống, mỗi hộ lại lắp một loại cửa chống trộm khác nhau.

Để phá cửa một căn hộ, lính cứu hỏa phải mất tới 10 phút. Nhiệt độ tăng cao trong tòa nhà càng khiến công tác cứu hộ khó khăn hơn.

Kinh hoàng cháy chung cư 13 tầng ở Đài Loan, ít nhất 46 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Ngọn lửa được khống chế sau 4 giờ, tòa chung cư bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh CNN

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ cháy, theo CNA. Cảnh sát địa phương đang xem xét các đoạn video giám sát và cho biết họ không thể loại trừ yếu tố con người.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã bày tỏ "lời chia buồn sâu sắc nhất" với các nạn nhân của vụ hỏa hoạn trong một bài đăng trên Facebook.

Bà Thái hứa rằng chính phủ của bà sẽ "nỗ lực hết sức" để giải cứu những người bị mắc kẹt, tái định cư cho những người dân bị ảnh hưởng bởi vụ cháy và cung cấp những hỗ trợ cần thiết cho các gia đình nạn nhân.

"Đối mặt với vụ tai nạn nghiêm trọng này, chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới các nạn nhân, và chúng tôi cầu chúc những người bị thương hồi phục nhanh chóng", bà Thái Anh Văn chia sẻ vào chiều thứ Năm theo giờ địa phương.

Lâm Truyền Phú, một người dân sống gần đó cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn lúc nửa đêm, tỉnh dậy thì thấy chung cư bốc cháy. 

Nhiều người dân lo lắng, chờ đợi tại hiện trường để tìm kiếm người thân. Đới Nữ, một người dân chờ đợi từ sáng sớm, cho hay gia đình có ba trẻ em cùng anh trai sống ở tầng 10, còn bố mẹ đã già yếu sống ở tầng 8 chung cư Thành Trung Thành.

"Bố mẹ tôi sống ở đây hơn 20 năm, tôi cũng lớn lên ở đây", Đới Nữ cho biết, bày tỏ vô cùng lo lắng vì chưa có thông tin về bố mẹ nhưng vẫn nuôi hy vọng.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem