Kinh hoàng hiện trường 8 tàu hàng bị chìm, 11 người chết

Dũ Tuấn Thứ tư, ngày 08/11/2017 09:28 AM (GMT+7)
Cơn bão số 12 đã nhấn chìm 8 tàu hàng trên vùng biển Quy Nhơn (Bình Định). Tại hiện trường, khung cảnh xơ xác, tan hoang bao trùm.
Bình luận 0

img

Theo UBND tỉnh Bình Định, bão số 12 đổ bộ đã nhấn chìm 8 tàu chở hàng neo đậu ở phao số 0, cảng Quy Nhơn. Một tàu mắc cạn với 84 thuyền viên bị nạn.

img

71 thuyền viên còn sống đã được cứu. 11 thi thể được trục vớt, trong đó, nhận dạng được 5 thi thể là thủy thủ của tàu gặp nạn. Hiện vẫn còn nhiều người mất tích đang được tìm kiếm.

img

Nguy cơ các tàu hàng bị chìm sẽ gây ra tình trạng tràn dầu, ô nhiễm môi trường trên vùng biển Quy Nhơn là rất lớn.

img

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đây là vụ chìm tàu chưa từng có với số lượng “kỷ lục” trong lịch sử của địa phương. 

img

“Tỉnh Bình Định đã tập trung mọi lực lượng để cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ chìm tàu. Tuy nhiên, hiện nay xuất hiện nỗi lo lớn là nếu xảy ra sự cố tràn dầu ở ngay vịnh Quy Nhơn thì chắc chắn sẽ là thảm họa. Cả môi trường sống, hoạt động đánh bắt hải sản, kinh doanh du lịch đều bị đe dọa. Vì vậy, tỉnh mong Bộ Tài nguyên & Môi trường và cơ quan trung ương hỗ trợ trục vớt tàu lên bờ an toàn”, ông Tùng lo lắng.

img

Đi thực tế hiện trường, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Trần Hồng Hà yêu cầu, nhanh chóng tìm kiếm cứu người và trục vớt tàu lên bờ.

img

“Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, an toàn 100% cả con người và môi trường, không được để xảy ra sự cố tràn dầu”, ông Hà lưu ý.

img

Nguy cơ mất an toàn hàng hải tiềm ẩn khi tàu lưu thông.

img

Khung cảnh tan hoang, xơ xác.

img

Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ với mất mát của các chủ tàu. Ông đề nghị tỉnh Bình Định làm việc với doanh nghiệp bảo hiểm liên quan và tác động để các đơn vị hợp đồng trục vớt xem xét “chia sẻ chi phí cần thiết”. Với trách nhiệm pháp lý từng bên, điểm nào còn “mập mờ” phải được làm sáng tỏ.  

img

Cơ quan chức năng Trung ương và tỉnh Bình Định đang lên phương án trục vớt 8 tàu hàng bị chìm.

img

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định. Ảnh: D.T

Vì đâu nên nỗi?

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho hay: “Tại thời điểm xảy ra bão, có 104 tàu hàng (10 tàu nước ngoài) vào neo đậu trú bão tại cảng Quy Nhơn. Theo quy hoạch được Bộ GTVT phê duyệt thì cảng này tối đa chỉ chứa khoảng 30 tàu hàng. Nếu đậu sát thì gây thiệt hại lớn nên đã ưu tiên sắp xếp vị trí tàu đánh cá trước và 53 tàu hàng, còn lại 51 tàu buộc phải neo ở phao số 0. Mặc dù, 30 tàu đã phát tín hiệu xin vào cảng Quy Nhơn nhưng không còn chỗ nên đành chịu vì cho vào thì thiệt hại vô cùng lớn”.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, tỉnh Bình Định tập trung mọi lực lượng ứng cứu người bị nạn. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đang lo ngại sự cố chìm tàu sẽ gây ách tắc trong việc lưu thông ra vào của tàu thuyền tại cảng Quy Nhơn và khi vớt tàu lên có khả năng xảy ra sự cố tràn dầu. Vì vậy, tỉnh Bình Định đã kiến nghị Bộ Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn, hỗ trợ xử lý khi có sự cố tràn dầu.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem