Kon Tum: Chạy trên đường biên, ô tô bị lật lao xuống vực sâu 30m

Lê Kiến Thứ bảy, ngày 12/05/2018 17:37 PM (GMT+7)
Tối 11.5, trên khu vực đường biên giới ở xã Đắk Long (huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum) xảy ra vụ tai nạn, xe ô tô chở 4 người bị lật, lao xuống vực sâu khoảng 30m khiến 1 người bị thương nặng.
Bình luận 0

Chiều 12.5, ông Đỗ Sum - Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glei (tỉnh Kon Tum) xác nhận, tại khu vực đường biên giới thuộc xã Đắk Long xảy ra vụ lật xe ô tô khiến 1 người bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, khoảng 20h ngày 11.5, tại km23+800 (xã Đắk Long, thuộc quản lý của Đồn biên phòng 673) đã xảy ra tai nạn khiếnô tô BKS 29T-4799 bị lật, lao xuống vực sâu khoảng 30m. Tại thời điểm trên, lái xe Võ Thanh Lâm (46 tuổi, ở thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở trên xe 3 người khác, gồm: Nguyễn Mạnh Thắng, Hồ Thị Hà và Duy (cùng trú tại thị trấn Pleikần, huyện Ngọc Hồi) chạy trên đường tuần tra biên theo hướng từ Đồn 671 về Đồn 673 thì xảy ra tai nạn. Hậu quả, tài xế Võ Thanh Lâm bị thương phải đưa đi cấp cứu. Đến chiều 12.5, chiếc xe vẫn còn tại hiện trường.

img

Hiện trường xe ô tô lao xuống vực.

Về thông tin "xe bị lật có chở gỗ", ông Đỗ Sum cho biết, Công an xã báo về khẳng định không có gỗ, trên xe chỉ có 2 can nhựa. Qua xác minh thêm thông tin, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum và Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Glei cũng khẳng định không có gỗ trên xe ô tô lúc xe xảy ra tai nạn.

Về câu hỏi "Chiếc xe ô tô trên chạy vào khu vực biên giới để làm gì và có được phép?", ông Đỗ Sum nói: “Cái đó phải hỏi Đồn Biên phòng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem