Kon Tum: Chú trọng dạy tiếng dân tộc thiểu số

Phương Lý Thứ năm, ngày 30/10/2014 06:08 AM (GMT+7)
Từ năm 2008 tỉnh Kon Tum đã triển khai chương trình dạy tiếng DTTS cho học sinh phổ thông và cán bộ, công chức, viên chức. 
Bình luận 0
Từ việc mở 10 lớp dạy tiếng Ba Na, 2 lớp dạy tiếng Jrai tại một số trường tiểu học trong năm học 2008 - 2009, đến năm học 2013 - 2014, toàn tỉnh có 15 trường dạy tiếng dân tộc, trong đó có 10 trường dạy tiếng Ba Na với 822 học sinh, 5 trường dạy tiếng Jrai với 269 học sinh. Nhiều giáo trình song ngữ đã được biên soạn để các trò vừa học tiếng Việt vừa học tiếng của dân tộc mình. Công tác dạy tiếng DTTS cho cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đạt được hiệu quả, với 3.449 cán bộ theo học tiếng Xơ Đăng, Ba Na, Jrai, Giẻ Triêng, góp phần xóa khoảng cách ngôn ngữ giữa cán bộ, công chức với người dân bản địa.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem