Kon Tum: Nước thải tràn, cá chết trắng mặt nước

Thứ bảy, ngày 29/03/2014 14:17 PM (GMT+7)
Người dân xã Sa Nhơn (Sa Thầy, Kon Tum) phản ánh tình trạng Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Thịnh Phát để nước thải chảy ra suối Đăk Xia khiến cá suối, cá ao chết hàng loạt. Sự cố này khiến hơn 13.000 người dân ở xã Sa Nhơn và thị trấn Sa Thầy bị ảnh hưởng.
Bình luận 0
Ông A Hữu- Trưởng thôn Nhơn Bình, xã Sa Nhơn cho biết: “Vừa qua nhiều cá chết quá, bà con rủ nhau đi vớt cá về ăn. Có gia đình vớt được hơn 10kg”. Theo ông Hữu, cá chết nhiều nhất là vào ngày 15.3, sau đó ít dần, tới ngày 26.3 vẫn còn cá chết nổi nhưng bà con không đi vớt nữa. Những con cá nhỏ chết mắc kẹt ở các khúc nước đọng nổi trắng cả mặt nước, kết hợp với rác thải, rong rêu bám bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương.

Sau khi vớt cá chết dưới suối về ăn, nhiều người dân bị đau bụng, nôn mửa và đi ngoài dữ dội. Nặng nhất là gia đình chị Y Đing, cả 6 người trong gia đình đều phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. “Số cá vớt được chưa ăn vì đang phơi khô để ăn dần. Hy vọng không bị sao”- chị Đing cho biết.

Ông Lê Hồng Quảng (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Công an tỉnh Kon Tum) cho biết, nguyên nhân gây cá chết là do một máy xúc vô tình làm vỡ hệ thống ống dẫn nước thải của nhà máy khiến nước thải chảy tràn ra suối Đăk Xia. Hiện sự cố đã được khắc phục. Trong khi đó, ông Huỳnh Thúc Viên- Trưởng phòng Môi trường (Sở TNMT Kon Tum) xác nhận vẫn chưa nhận được thông báo nào về tình trạng trên. “Nhà máy đang trong quá trình chuyển giao giữa hai chủ đầu tư. Chủ mới chưa có giấy phép đầu tư”- ông Viên cho biết thêm.

Quốc Dinh (Quốc Dinh)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem