Kon Tum: Phát hiện khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào nhà, người dân giao nộp cho kiểm lâm

Hoàng Lộc Thứ tư, ngày 01/03/2023 19:08 PM (GMT+7)
Người dân ở Kon Tum phát hiện 1 con khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào nhà nên đã bắt lại rồi nộp cho cơ quan kiểm lâm. Sau đó, cơ quan kiểm lâm đã bàn giao cho Vườn Quốc gia Chư Mom Ray chăm sóc.
Bình luận 0

Ngày 3/1, Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái - Vườn Quốc gia Chư Mom Ray (tỉnh Kon Tum) đang chăm sóc con khỉ đuôi lợn (thuộc nhóm IIA, thuộc động vật nguy cấp, quý hiếm) mà Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa bàn giao cho đơn vị.

Trước đó, khi còn nhỏ, con khỉ đuôi lợn trên đã đi lạc vào nhà ông Phùng Minh Tân (phường Duy Tân, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Sau đó, ông Tân đã bắt lại và nuôi nhốt trong lồng sắt. 

Phát hiện khỉ đuôi lợn quý hiếm đi lạc vào nhà, người dân giao nộp cho kiểm lâm - Ảnh 1.

Con khỉ đuôi lợn quý hiếm đi làm vào nhà ông Tâm. Ảnh: CTV

Qua tìm hiểu, ông Tâm biết con khỉ đuôi lợn này thuộc loài động vật nguy cấp, quý hiếm nên ông đã tự nguyện giao nộp cho Hạt Kiểm lâm TP.Kon Tum.

Tại thời điểm bàn giao, con khỉ này nặng 7kg, sức khỏe bình thường.

Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học và Du lịch sinh thái sẽ có trách nhiệm chăm sóc con khi này trước khi thả về tự nhiên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem