Kon Tum ghi nhận xảy ra trận động đất lớn nhất từ đầu năm đến nay

Hoàng Lộc Thứ bảy, ngày 18/02/2023 11:46 AM (GMT+7)
Rạng sáng ngày 18/2, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã ghi nhận 1 trận động đất với độ lớn 3.9 độ Richter.
Bình luận 0

Ngày 18/2, thông tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu cho biết, rạng sáng cùng ngày, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đã ghi nhận động đất.

Theo đó, trận động đất diễn ra vào lúc 3 giờ 57 phút với độ lớn 3.9 độ Richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 0.

Đây được xem là trận động nhất mạnh nhất từ đầu năm 2023 đến nay tại huyện Kon Plông.

Kon Tum ghi nhận trận động đất lớn nhất từ đầu năm đến nay - Ảnh 1.

Rạng sáng ngày 18/2, huyện Kon Plông ghi nhận 1 trận động đất có độ lớn 3.9 độ Richter

Hiện Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Ông Trần Văn Nết, Chủ tịch UBND xã Đăk Tăng (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) - nơi được xem là vùng tâm chất động đất cho biết, trận động đất rạng sáng nay người dân có cảm nhận được sự rung lắc nhẹ nhưng không gây thiệt hại gì về người hay tài sản.

Theo thống kê của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum, từ năm 2021 đến nay, huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) và các khu vực lân cận đã ghi nhận hơn 400 trận động đất. Tính từ ngày 1/1/2023 đến nay, huyện Kon Plông ghi nhận hơn 30 trận động đất.

Động đất ở huyện Kon Plông được các chuyên gia, nhà khoa học nhận định là động đất kích thích, xảy ra do hồ chứa thủy điện tích nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem