Kosovo đe dọa EU nếu không được công nhận sẽ hợp nhất với Albania

Văn Giang (Theo Sputnik) Thứ bảy, ngày 01/06/2019 16:05 PM (GMT+7)
Kosovo có thể tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc thống nhất với Albania, nếu Liên minh châu Âu không công nhận nước Cộng hòa này. Đây là tuyên bố do Tổng thống của quốc gia tự xưng Hashim Tachi đưa ra trên kênh truyền hình Dukagjini.
Bình luận 0

img

Quân đội Kosovo.

Ông lưu ý rằng nếu Liên minh châu Âu không nhanh chóng dành quyền tự do visa cho Kosovo, thì sẽ góp phần cô lập Nhà nước không được công nhận này. 

"Chúng tôi có thể làm điều đó thông qua các nghị quyết của Quốc hội hoặc bằng trung gian tổ chức cuộc trưng cầu dân ý ở Kosovo và Albania... Nếu EU không muốn chấp nhận hai quốc gia Albania với hai lá cờ, hãy để họ chấp thuận một lá cờ chung”, Al Jazeera Balkans dẫn lời ông Tachi.

Theo ông, bước đi như vậy "sẽ khôi phục sự công bằng lịch sử".

Ngày 28/5, cảnh sát đặc nhiệm ROSU của Kosovo đi trên xe bọc thép trong chiến dịch “chống tham nhũng” đã đột nhập xâm chiếm lãnh thổ các khu vực phía bắc, nơi dân cư sinh sống đa phần là người Serbia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem