Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh: Hàng trăm kiến nghị của cử tri cần tháo gỡ

Trần Khánh Thứ ba, ngày 19/07/2022 10:56 AM (GMT+7)
Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, trước kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh, đã có 426 lượt ý kiến của cử tri về 733 vấn đề nóng trên địa bàn cần sớm tháo gỡ.
Bình luận 0

Nhiều bức xúc trước Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh  

Ngày 19/7, tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước kỳ họp, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, chính quyền địa phương đã tổ chức tiếp xúc cử tri tại 86 điểm.

Các buổi tiếp xúc có 7.175 cử tri tham dự, với 426 lượt ý kiến phát biểu về 733 vấn đề. Trong đó nhiều bức xúc tập trung và lĩnh vực nông nghiệp, y tế, giao thông và chế độ cho lực lượng tự quản.

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Khánh

Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh Tây Ninh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Trần Khánh

Cử tri ở xã Trà Vong (huyện Tân Biên) phản ánh tình trạng người dân thiếu nước sạch sinh hoạt, xung quanh khu vực chợ Mỏ Công và ấp Suối Ông Đình. Nguyên nhân chính do Trạm cấp nước sạch khu vực trên không đủ công suất đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Cử tri ở TX.Tràng Bàng và huyện Bến Cầu kiến nghị ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục tình trạng: Đơn vị thi công lắp đặt đường ống dẫn nước tiểu vùng sông Mê Kông cắt mặt đường, làm hư hỏng các tuyến đường.

Nội dung này, các cư tri đã kiến nghị nhiều lần. UBND tỉnh đã trả lời dự kiến đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Cử tri xã Tân Thành (huyện Tân Châu) phản ánh việc người dân có hợp đồng trồng rừng trên đất rừng phòng hộ tại ấp Đồng Kèn 2 từ năm 1991. Đến nay đã được 31 năm.

Nhiều cử tri ở Tây Ninh phản ánh tình trạng nông dân gặp khó khăn về đầu ra sản phâm nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Nhiều cử tri ở Tây Ninh phản ánh tình trạng nông dân gặp khó khăn về đầu ra sản phâm nông nghiệp. Ảnh: Trần Khánh

Hiện nay, người dân muốn thu hoạch nhưng Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng không đồng ý.  Ban Quản lý cho rằng: Chưa có văn bản quy định cụ thể thời gian được thu hoạch của cấp có thấm quyền.  

Nhiều cử tri khác ở các huyện Tân Châu và Dương Minh Châu phản ánh tình trạng nông dân gặp khó khăn về đầu ra sản phâm nông nghiệp.  Nguyên nhân do giá vật tư, xăng dầu tăng cao, nên giá cả sản phẩm nông nghiệp tăng, khó tiêu thụ.

Kiến nghị về quy hoạch, giao thông và lực lượng tự quản

Về quy hoạch và thực hiện quy hoạch, cử tri TX.Trảng Bàng kiến nghị cần đẩy nhanh việc thực hiện giai đoạn 3, Khu công nghiệp Phước Đông - Bời Lời.

Việc xây dựng phương án giá bồi thường cần thực hiện sát với giá thị trường hiện nay. Đồng thời, có chính sách bố trí tái định cư để người dân bị thu hồi đất có cuộc sống bằng hoặc tốt hơn so với hiện tại.

Cử tri ở xã Phước Đông (huyện Gò Dầu) cho biết, hiện nay, xe đưa rước học sinh trên đường ĐT782  rất đông, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri tỉnh Tây Ninh cũng nêu nhiều đề nghị ngành chức năng sớm sửa chữa, bảo dưỡng các đường ĐT 783, ĐT 781, đường Cầu Khởi - Phước Ninh...   

Cử tri Tây Ninh phản ánh tình trạng thường xuyên thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục thuốc bào hiểm y tế. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Cử tri Tây Ninh phản ánh tình trạng thường xuyên thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục thuốc bào hiểm y tế. Ảnh minh họa: Trần Khánh

Trong lĩnh vực y tế, người dân đi khám và điều trị bệnh bằng thẻ Bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế các xã, thị trấn thường xuyên thiếu nhiều loại thuốc trong danh mục thuốc bào hiểm y tế.

Các cử tri kiến nghị tỉnh sớm tổ chức đấu thầu, mua thuốc để phục vụ cho nhu cầu khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế, tạo niềm tin để duy trì tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trong nhân dân.

Cử tri ở TP.Tây Ninh phản ánh tình trạng khó khăn khi có nhu cầu sử dụng xe cứu thương để chuyển viện từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên tuyến trên. Theo cử tri ở TP.Tây Ninh, nếu chờ đủ bệnh nhân cho đủ chuyến xe của Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng.  Còn nếu thuê xe cứu thương ở bên ngoài để chuyển viện thì giá quá cao (từ Tây Ninh đi TP.HCM có giá từ 8-10 triệu đồng/chuyến).

Cử tri ở TP.Tây Ninh đề nghị ngành chức năng tìm hướng giải quyết vấn đề trên, hoặc chi đạo điều chỉnh giá thuê xe cứu thương, qua đó giảm bót khó khăn cho người dân.

Nhiều địa phương ở Tây Ninh triển khai mô hình tự quản xây dựng nông thôn mới. Chương trình cải tạo giao thông nông thôn ở huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Trần Khánh

Nhiều địa phương ở Tây Ninh triển khai mô hình tự quản xây dựng nông thôn mới. Chương trình cải tạo giao thông nông thôn ở huyện Dương Minh Châu. Ảnh: Trần Khánh

Ngoài ra, nhiều cử tri ở Tây Ninh cũng nêu các kiến nghị liên quan đến chế độ cho lực lượng tự quản ở địa phương. Nhiều cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ thẻ Bảo hiểm y tế cho tổ trưởng tổ dân cư tự quản; hỗ trợ chế độ cho các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Phó chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiều cử tri kiến nghị ngành chức năng đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết số 22/2019 của HĐND tỉnh, quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp và mức hỗ trợ đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Cùng với đó là đánh giá lại đề án bí thư kiêm trưởng ấp, hoặc bí thư kiêm trưởng ban công tác mặt trận ấp.

"Theo các cử tri, hiện nay công việc của ấp quá nhiều. Việc thực hiện kiêm nhiệm sẽ không đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ", ông Phong cho biết. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem