Kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng việc tổ chức APEC

Hải Phong - Nguyễn Chương Thứ ba, ngày 03/10/2017 18:59 PM (GMT+7)
“Việc kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng gì tới việc tổ chức APEC tới đây. Vì đây là sự kiện chính trị rất lớn, niềm vinh dự lớn của VIệt Nam”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định.
Bình luận 0

img

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng.

Trả lời câu hỏi liệu việc kỷ luật và điều tra các lãnh đạo của Đà Nẵng (Bí thư Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ) có ảnh hưởng tới công tác tổ chức APEC hay không, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định: Vụ việc ở Đà Nẵng, tinh thần của Tổng Bí thư, quyết tâm của Bộ Chính trị và của Chính phủ, những vụ việc liên quan tới tiêu cực tham nhũng đều được xem xét nghiêm túc.

Ông Mai Tiến Dũng nhấn mạnh: Việc kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng không ảnh hưởng gì tới việc tổ chức APEC tới đây vì đây là sự kiện chính trị rất lớn, niềm vinh dự lớn của VIệt Nam. Ủy ban Quốc gia về hội nghị này do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh làm Chủ tịch, có sự tham gia của tất cả các bộ, ngành. Hiện Hội nghị đã diễn ra, còn cao điểm sẽ diễn ra từ 8-11.11.

“Không khí, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, các phương án tổ chức Hội nghị đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nếu không có gì thay đổi sẽ có sự có mặt của Tổng thổng Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc và nhiều nguyên thủ quốc gia khác”, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết.

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng chia sẻ thêm: Việc điều tra, xem xét, kỷ luật lãnh đạo Đà Nẵng cơ quan chức năng đã công bố và sẽ tiếp tục thực hiện các phương án tiếp theo. Mọi việc được đảm bảo suôn sẻ, đúng trật tự, dự kiến.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem