Kỷ nguyên mới
-
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân năm Canh Ngọ 1930 là hệ quả của các điều kiện đã hội tụ đầy đủ. Đây là sự kiện đánh dấu bước ngoặt trọng đại của cách mạng Việt Nam. Hôm nay, Đảng đã xác định những “điểm hội tụ” trong Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc và nắm bắt thời cơ để đất nước phát triển.
-
Tết này, những câu chuyện xung quanh Nghị quyết 18 sẽ được trò chuyện nhiều hơn trên mâm cơm đoàn viên của mọi gia đình. Dù thuộc diện tinh gọn hay không, dù còn hay mất việc, mỗi người con đất Việt chắc chắn sẽ vẫn tin tưởng và mong đợi được nhìn thấy những đổi thay tốt đẹp, to lớn của đất nước vào một ngày không xa.
-
Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, thời gian qua báo chí đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, định hướng lớn của Đảng về "Kỷ nguyên mới", về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, về nỗ lực, quyết tâm xử lý các "điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển của đất nước.
-
Cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia không chỉ là xu thế tất yếu của thời đại mà còn là chìa khóa để mở ra cánh cửa tương lai, nơi người dân và doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, còn khoa học công nghệ là động lực cốt lõi thúc đẩy sự phát triển.
-
Theo PGS –TS Lê Quốc Lý, năm 2025, chúng ta tiếp tục tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, việc này không phải diễn ra một cách bình thường mà rất khẩn trương, trên tinh thần của sự khát vọng đưa đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.
-
TS. Nguyễn Sĩ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, kỷ nguyên vươn mình là vượt qua chính mình. Với sự vươn lên, vượt lên chính mình thì cơ chế "xin-cho" sẽ được xử lý trong thời gian sớm để đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
-
Năm 2024 được xem là năm bản lề của thị trường bất động sản Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nền tảng cho giai đoạn chuyển mình sau thời gian dài đối mặt với nhiều khó khăn, để từ 2025 sẽ bước sang một kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn...
-
Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia do Tổng Bí thư Tô Lâm làm Trưởng Ban.
-
Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2025 được Quốc hội giao cho Chính phủ là 6,5-7%, phấn đấu 7-7,5%, tương đương mức phấn đấu thực hiện năm 2024 của Chính phủ. Mức phấn đấu tới 7,5% phản ánh kỳ vọng về sự cải thiện trong hoạt động kinh tế trong năm 2025.
-
Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các tướng lĩnh, sĩ quan đã nghỉ hưu luôn cổ vũ, động viên, giúp quân đội hoàn thành mọi nhiệm vụ, cùng cả nước tiến vào “Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.