Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Chính trị học: Nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào!

PV Thứ bảy, ngày 28/09/2024 22:29 PM (GMT+7)
Với 30 năm phát triển, khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã khẳng định vị thế của mình trong đào tạo và nghiên cứu chính trị học, chính sách công, quản lý công.
Bình luận 0

Ngày 28/9, khoa Chính trị học thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã long trọng tổ chức Hội thảo khoa học khoa Chính trị học 30 năm xây dựng và phát triển. Hội thảo nhằm kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Chính trị học (1994 – 2024). Buổi lễ là dịp để toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên cùng nhau ôn lại chặng đường 30 năm đầy tự hào, đánh dấu sự trưởng thành và phát triển vượt bậc của khoa, đồng thời tri ân những thế hệ đi trước đã góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của khoa.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Chính trị học: Nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào!- Ảnh 1.

Lãnh đạo Học viện Báo chí và Tuyên truyền tặng hoa chúc mừng khoa Chính trị học. Ảnh: TL.

Tại buổi lễ, Phó Trưởng khoa Chính trị học, Tiến sĩ Dương Thị Thục Anh đã trình bày báo cáo tổng kết về những thành tựu đáng ghi nhận mà khoa đã đạt được trong suốt 30 năm qua. Bà nhấn mạnh, khoa Chính trị học đã khẳng định được vị thế quan trọng trong hệ thống giáo dục đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên cứu chính trị học, chính sách công và quản lý công. Khoa không chỉ là đơn vị tiên phong trong công tác nghiên cứu khoa học mà còn đạt nhiều thành tích đáng kể trong hợp tác quốc tế.

“Với chủ đề: “Khoa Chính trị học - 30 năm xây dựng và phát triển (1994 - 2024)”, hội thảo vừa là dịp để các thế hệ cán bộ, nhà giáo và học viên, sinh viên khoa Chính trị học gặp gỡ và nhìn lại chặng đường phát triển 30 năm đầy tự hào của ngôi nhà Chính trị học - Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Đây cũng là diễn đàn khoa học để các vị đại biểu, nhà khoa học cùng đánh giá, tổng kết về quá trình xây dựng và phát triển của khoa, về cả những mặt thành công, vấn đề còn tồn tại, đồng thời gợi mở những định hướng, giải pháp tạo đột phá và phát triển vững chắc cho khoa trong thời gian tới”, TS. Dương Thị Thục Anh chia sẻ.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Chính trị học: Nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào!- Ảnh 2.

Phó Trưởng khoa Chính trị học, TS Dương Thị Thục Anh phát biểu tại buổi Hội thảo. Ảnh: TL.

Về công tác đào tạo, khoa Chính trị học đã phát triển mạnh mẽ về cả số lượng và chất lượng. Số lượng ngành học, hệ đào tạo đa dạng từ bậc đại học đến cao học, cùng với sự tăng trưởng đều đặn về số lượng sinh viên và học viên theo học. Những năm qua, khoa luôn đáp ứng tốt nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao cho xã hội, phù hợp với những thay đổi nhanh chóng của thời đại. Ngoài ra, chương trình đào tạo của khoa cũng ngày càng được cải tiến để bắt kịp xu hướng phát triển, giúp sinh viên và học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng thích ứng nhanh với những biến động của thị trường lao động.

Về mặt nghiên cứu khoa học, khoa Chính trị học đã chủ trì và tham gia vào nhiều dự án khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp cơ sở. Các giảng viên và nhà nghiên cứu của khoa đã viết hàng trăm bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí chuyên ngành, đồng thời xuất bản nhiều sách giáo trình và tài liệu tham khảo phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu. Đặc biệt, khoa đã góp phần xây dựng Chương trình quốc gia bậc đại học chuyên ngành Chính trị học cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định vai trò tiên phong trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, chương trình hợp tác quốc tế của khoa cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Rất nhiều sinh viên Lào đã tốt nghiệp từ khoa Chính trị học và trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý tại các địa phương của Lào. Sự gắn kết bền chặt và lòng biết ơn từ phía nước bạn Lào đối với Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng như khoa Chính trị học đã thắt chặt thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Chính trị học: Nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào!- Ảnh 3.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, đã biểu dương những nỗ lực và cống hiến của tập thể khoa Chính trị học trong suốt 30 năm qua. Ảnh: TL.

Trong suốt 30 năm qua, khoa Chính trị học đã đạt được nhiều danh hiệu cao quý. Chi bộ Khoa liên tục đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh. Khoa nhiều lần nhận được Giấy khen của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cùng với các Bằng khen và Cờ thi đua cấp Bộ. Những thành tích này là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên trong khoa.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Sơn, đã biểu dương những nỗ lực và cống hiến của tập thể khoa Chính trị học trong suốt 30 năm qua. Ông nhấn mạnh rằng, thành tích của khoa không chỉ là niềm tự hào của riêng khoa mà còn đóng góp to lớn vào sự phát triển chung của Học viện. PGS.TS Phạm Minh Sơn cũng khuyến khích các giảng viên và sinh viên của khoa tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong giảng dạy và nghiên cứu, đặc biệt trong bối cảnh ngành Quản lý công – một ngành học đầy tiềm năng – đang ngày càng phát triển tại Việt Nam.

Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Chính trị học: Nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào!- Ảnh 4.

Tập thể cán bộ, giảng viên khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: TL.

Tại hội thảo, các chuyên gia và nhà khoa học đã có những tham luận sâu sắc về những thách thức và cơ hội của khoa Chính trị học trong giai đoạn phát triển mới. PGS.TS Lưu Văn Quảng – Viện trưởng Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh rằng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến hầu hết các khía cạnh của đời sống xã hội, bao gồm cả lĩnh vực chính trị. Theo ông, điều này đòi hỏi việc đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực chính trị học phải có sự thay đổi linh hoạt, bắt kịp xu hướng và ứng dụng công nghệ vào quản lý và vận hành Nhà nước.

Các ý kiến tham luận tại hội thảo cũng chỉ ra rằng, để nâng cao chất lượng đào tạo, chương trình học cần tập trung hơn vào những vấn đề thực tiễn, đặc biệt là các hoạt động liên quan đến hệ thống chính trị. Đồng thời, các giảng viên và sinh viên cần được trang bị thêm kỹ năng và kiến thức để có thể vận dụng một cách hiệu quả trong quá trình hoạch định, thực thi và điều chỉnh chính sách của Nhà nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem