Kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về

Thứ bảy, ngày 16/03/2013 07:02 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 15.3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dự Lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về (15.3.1973 - 15.3.2013) và Lễ tưởng niệm 4.000 liệt sĩ đã hy sinh tại di tích trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Bình luận 0

Buổi lễ do Ban liên lạc Tù binh Việt Nam và Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Kiên Giang, UBND huyện Phú Quốc tổ chức, có sự tham dự của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Kiên Giang và 1.900 cựu tù binh Phú Quốc.

Với tư cách là người đồng chí, đồng đội đã từng bị địch bắt, tù đày tại “địa ngục trần gian” Phú Quốc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định:?Trong cuộc đấu tranh với kẻ thù, các đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, chiến đấu ngoan cường, lập được nhiều chiến công hiển hách. Lúc bị địch bắt, các đồng chí vẫn một dạ, một lòng kiên trung, bất khuất, giữ vững khí tiết cách mạng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ý nghĩa lịch sử cuộc đấu tranh sinh tử của cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày tại trại giam tù binh cộng sản Việt Nam - Phú Quốc ngày càng to lớn, càng tô thắm thêm truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc ta, quân đội ta và nhân dân ta.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem