Kỹ sư

  • Thợ hàn, công nhân xây dựng, ngư dân là một trong những người phải đối mặt với nguy hiểm để tìm kế mưu sinh.
  • Năm 2010, tốt nghiệp Đại học Giao thông vận tải TP.Hồ Chí Minh, anh Ngô Thanh Phong (SN 1982, ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cần mẫn mưu sinh nơi phố thị với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Đó là số tiền thù lao mơ ước của nhiều người, nhưng anh lại chọn con đường quay về quê nuôi heo trên đệm lót sinh học, bồ câu và chim yến.
  • "Cụ Lưu Văn Lang tuy không phải là nhà hoạt động cách mạng, cũng không bằng lòng người ta gọi cụ là một nhà chí sĩ. Nhưng cụ thực tâm yêu nước và rất có cảm tình với những ai dám hi sinh cho nước. Trong suốt thời kỳ kháng chiến chống Pháp cụ tuyệt đối không hợp tác với kẻ xâm lăng, không nhận lãnh một chức vị gì trong chánh phủ bù nhìn do thực dân tạo dựng". Vì thế cụ được nhân dân thương mến, kính trọng, tôn vinh là "nhà bác vật".
  • Đang có thu nhập 10 triệu đồng/tháng với nghề kỹ thuật cơ khí ở TP.HCM, nhưng anh Nguyễn Tiến (SN 1988)  quyết định nghỉ việc về quê nhà - thôn Khanh Ninh, xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, gây dựng trang trại chăn nuôi và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.
  • Mỗi ngày Thu Trang kiểm tra 2 máy bay đáp xuống phi trường Đà Nẵng. Mỗi chuyến dừng trong 30 phút nên nữ kỹ sư chỉ có 15 phút kiểm tra kỹ thuật, đảm bảo an toàn bay.
  • Vừa từ Mỹ trở về Việt Nam, ca sĩ Đan Trường đã bắt tay vào hàng loạt kế hoạch như hát các ca khúc về vùng miền và đặc biệt là loạt “Ký sự miền Tây” mà anh đến ở cùng các gia đình nông dân để học bắt cá, trồng cây. Phóng viên NTNN đã trò chuyện với Đan Trường. 
  • Được thành lập vào năm 1994, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đánh dấu 20 năm trưởng thành của mình với rất nhiều thành tựu lớn.
  • Google đến nay đã được 16 tuổi và trở thành một “gã khổng lồ” công nghệ tầm vóc toàn cầu. Ngay từ thời kỳ đầu, Google đã là điểm hút của rất nhiều nhân tài song đến nay không ít người trong số họ đã chia tay Google và trở thành những “ngôi sao” ở những bến đỗ khác...
  • Với niềm đam mê chế tạo máy, những năm qua kỹ sư trẻ Lương Nguyễn Bảo Phong (ngụ tại Tây Ninh) đã chế tạo ra hơn 20 loại máy móc, thiết bị nông nghiệp phục vụ cho việc trồng, chăm sóc, thu hoạch các loại cây mì, mía và cao su. Mới đây kỹ sư Phong đã chế tạo thành công máy tuốt đậu phộng (lạc).
  • Sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông nên từ nhỏ nghề nông dường như đã ngấm vào da thịt kỹ sư Lê Đình Dũng (SN 1972 ở ấp Cây Trôm, xã Hiệp Phước, huyện Củ Chi, TP.HCM).