Bộ môn Lọc - Hóa Dầu, Đại học Mỏ - Địa chất: 20 năm trưởng thành và phát triển

B.T.V Thứ ba, ngày 30/09/2014 14:58 PM (GMT+7)
Được thành lập vào năm 1994, Bộ môn Lọc - Hóa dầu, Trường Đại học Mỏ - Địa chất đánh dấu 20 năm trưởng thành của mình với rất nhiều thành tựu lớn.
Bình luận 0
Xã hội càng phát triển, nhu cầu về năng lượng càng tăng cao, đặc biệt là những sản phẩm năng lượng bắt nguồn từ dầu mỏ như xăng, dầu, khí đốt… Cũng như nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam ngành công nghiệp lọc hóa dầu đã trở thành ngành mũi nhọn có vai trò nền tảng với những ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều mặt của một nền kinh tế.

Trong một ngành công nghiệp quan trọng như vậy, vấn đề nhân lực càng đóng vai trò then chốt hàng đầu. Trường Đại học  Mỏ - Địa chất tự hào là một trong những cơ sở lâu đời và uy tín trong việc đào tạo nhân lực cho ngành dầu khí Việt Nam.

img

Lãnh đạo Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Bộ môn Lọc - Hóa dầu
chụp ảnh lưu niệm với Giáo sư Robert  Powell, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học California Davis (Mỹ) nhân dịp khai giảng Chương trình tiên tiến
.

Thầy Trần Đình Kiên, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa Chất cho biết: “Sự ra đời của Bộ môn Lọc - Hoá dầu trong điều kiện nước ta đã khai thác được dầu mỏ và khí đốt với sản lượng ngày càng cao có ý nghĩa quan trọng trong công tác đào tạo cán bộ khoa học kỹ thuật phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước trong thời kỳ đổi mới.”

“Ngay từ những ngày đầu thành lập, năm 1994, Bộ môn Lọc - Hóa dầu chỉ có 2 tiến sĩ và nhiệm vụ cấp bách đặt ra cho Bộ môn lúc này là phải triển khai thực hiện đồng bộ các khâu như: xây dựng đội ngũ giảng viên, nhanh chóng ổn định chương trình, giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, bước đầu xây dựng  phòng thí nghiệm và tìm kiếm cơ sở thực tập sản xuất và thực tập tốt nghiệp cho sinh viên. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cán bộ Bộ môn cũng như Nhà trường, Bộ môn Lọc - Hóa dầu đã phát triển rất nhanh và hiện trở thành một trong những Bộ môn hoạt động hiệu quả nhất của Trường Đại học Mỏ - Địa Chất.”, thầy Kiên nói thêm.

Được thành lập vào ngày 12.10.1994, Bộ môn Lọc – Hóa dầu đã đạt được rất nhiều thành tựu lớn sau 20 năm xây dựng và trưởng thành. Tập thể Bộ môn nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến và Tập thể lao động xuất sắc. Đặc biệt trong năm 2009, Bộ môn được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2010 nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ về việc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong các năm từ 2002 đến nay, 100% cán bộ giảng dạy Bộ môn đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 5 cán bộ được tặng Bằng khen của Bộ trưởng.
img 
Sau 20 năm trưởng thành và phát triển, Bộ môn Lọc - Hóa Dầu
từng bước xây dựng được mối liên hệ và hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều công ty, tập đoàn và các trường Đại học nổi tiếng trong và ngoài nước.

Với chức năng chính là đào tạo, Bộ môn Lọc - Hóa dầu liên tục tham gia đào tạo các khoá sinh viên chuyên ngành Lọc - Hoá dầu cũng như Kỹ thuật hoá học. Các hệ đào tạo của bộ môn luôn gắn với yêu cầu thực tiễn với một khối lượng lớn sinh viên và học viên đã tốt nghiệp (hơn 850 sinh viên bậc đại học và 34 học viên cao học)  và đang tham gia học tập (hơn 500 sinh viên bậc đại học và 11 học viên cao học).

Công tác biên soạn giáo trình và nghiên cứu cũng được bộ môn rất chú trọng với 5 giáo trình chuyên ngành do các nhà xuất bản phát hành và 7 giáo trình cấp Trường và 5 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 10 đề tài cấp Bộ, 15 đề tài cấp cơ sở.

Các thế hệ sinh viên của Bộ môn Lọc - Hóa dầu đã và đang đóng góp cho sự phát triển của ngành Lọc - Hóa dầu nói riêng và ngành Dầu Khí nói chung. Đây là niềm tự hào và động lực to lớn của các thế hệ thầy, cô giáo Bộ môn Lọc - Hóa dầu, những người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến, đào tạo ra những lớp kỹ sư cho tương lai.

Thầy Nguyễn Anh Dũng, Trưởng bộ môn Lọc - Hóa dầu cho biết: “Số sinh viên theo học chuyên ngành Lọc - Hóa dầu ngày càng tăng. Nhiều cựu sinh viên Lọc - Hóa dầu đã và đang rất thành công trong các lĩnh vực công tác khác nhau. Đặc biệt nhiều người đang nắm giữ các vị trí chủ chốt trong các đơn vị như: nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Kho cảng Thị Vải, Nhà máy Etanol Dung Quất, Xơ sợi Đình Vũ, nhà máy Đạm Cà Mau…”

20 năm qua, Bộ môn từng bước xây dựng được mối liên hệ và hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng trong và ngoài nước như Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Công ty BR&E, Công ty TNK, Công ty Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, JGC,  Petronas,…

Sự hợp tác theo cả chiều rộng và chiều sâu này đã và đang giúp cho sinh viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường, cũng như các cơ hội nhận học bổng hay du học trong quá trình theo học. Song song với đó, chất lượng phòng thí nghiệm của Bộ môn ngày càng được cải thiện để phục vụ tốt cho sinh viên cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Sau 20 năm trưởng thành và phát triển, hiện tại bộ môn Lọc - Hóa dầu là một trong những bộ môn có đội ngũ giảng viên có chất lượng và được đào tạo bài bản nhất trong toàn trường, với 2 phó giáo sư, 8 tiến sỹ tốt nghiệp các đại học ở những nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, 6 thạc sỹ trong đó có 4 thạc sỹ đang làm nghiên cứu sinh và ở nước ngoài, 2 thạc sỹ khác đã nhận được học bổng làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và các cán bộ chuyên trách khác.

img

Bộ môn Lọc - Hóa dầu là một trong những bộ môn có đội ngũ giảng viên có chất lượng và được đào tạo bài bản nhất trong Đại học Mỏ - Địa chất

Với lực lượng có chiều sâu về chuyên môn, bên cạnh các chương trình đào tạo Đại học, Bộ môn Lọc Hóa dầu đã và đang đào tạo chương trình tiên tiến (đào tạo sinh viên Lọc – Hóa dầu bằng tiếng Anh, kết hợp với Đại học California Davis của Mỹ), chương trình thạc sỹ ngành Kỹ thuật Hóa dầu và tiến tới sẽ đào tạo tiến sĩ trong một vài năm tới. Việc đào tạo theo chiều sâu sẽ tạo ra sự khác biệt cho bộ môn Lọc - Hóa dầu trong việc đào tạo sinh viên chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài nước.

Các cựu học sinh nói về Lọc - Hóa dầu:

“Ấn tượng lớn nhất là sự nhiệt tình, chân thành và hết lòng vì sinh viên của các thầy cô giáo. Sự quan tâm và trách của nhiệm của thầy, cô đã truyền lại cho tôi bài học lớn về cuộc sống.” - ông Phạm Văn Chất, cựu sinh viên Lọc - Hóa dầu khóa K37 - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc Hóa dầu Bình Sơn.

“Trước đây, tôi không thể hình dung được như ngày hôm nay. Càng trưởng thành càng ghi nhớ công ơn thầy cô, biết ơn gia đình và trân trọng bạn bè.” – ông Trần Đoàn Thịnh – cựu sinh viên lớp Lọc - Hóa dầu K42 – Tổng Giám đốc Công ty CP Nhà và Thương mại Dầu khí (PV Building).

“Tôi là sinh viên khóa 43 của ngành Lọc - Hóa dầu. Nhiều bạn bè cùng lớp với tôi cũng đã rất thành đạt trong công việc. Nhờ sự dìu dắt của thầy cô tôi mới có được ngày hôm nay. ” – ông Nguyễn Đức Chính - cựu sinh viên lớp Lọc - Hóa dầu K43 – Chỉ huy trưởng mỏ dầu khí Hồng Ngọc, Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí Việt Nam.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem