Kỳ tích của Maroc tại World Cup 2022 có đóng góp của... HLV Arteta?

Thứ tư, ngày 14/12/2022 15:40 PM (GMT+7)
Chiến lược gia đang dẫn dắt Arsenal có lẽ đã gián tiếp giúp HLV Walid Regragui có những mảng miếng chiến thuật hợp lý và hiệu quả tạo tiền đề cho chiến tích lọt vào bán kết World Cup 2022 của Maroc.
Bình luận 0

Năm 2021, HLV Walid Regragui, khi đó đang dẫn dắt đội bóng trong nước Wydad AC, từng tham dự một buổi hội thảo về chiến thuật qua Zoom do Mikel Arteta chủ trì.

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thuyết trình và lấy dẫn chứng từ chiến thắng của Arsenal ở FA Cup mùa 2019/2020. Khi đó, "Pháo thủ" lần lượt đánh bại Manchester City 2-0 ở bán kết và Chelsea 2-1 ở chung kết để giành chiếc cúp vô địch.

Kỳ tích của Maroc tại World Cup 2022 có đóng góp của... HLV Arteta? - Ảnh 1.

HLV Regragui tham dự buổi hội thảo về chiến thuật do Mikel Arteta chủ trì vào năm ngoái

Regragui tỏ ra rất chăm chú lắng nghe và ghi chép cẩn thận những gì Arteta chia sẻ. Không rõ nhà cầm quân 47 tuổi lĩnh hội được những gì từ buổi hội thảo đó nhưng chỉ một năm sau, ông và các học trò đã làm nên kỳ tích khi Maroc trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup.

Với lối chơi được tổ chức vô cùng kỷ luật dựa trên sự chặt chẽ ở hàng phòng ngự, Maroc chứng tỏ họ là một đội bóng lì lợm và luôn biết cách tận dụng triệt để các sai lầm của đối thủ.

Tại vòng bảng, họ bất bại và đứng đầu bảng đấu với sự hiện diện của Á quân World Cup 2018 Croatia, ứng cử viên cho chức vô địch Bỉ và đại diện của CONCACAF Canada.

Tưởng như thày trò Regragui sẽ phải sớm xách vali về nước khi phải đụng đầu Tây Ban Nha, nhà vô địch World Cup 2010, ngay ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Maroc đã tạo nên cú sốc khi cầm hòa đội bóng xứ bò tót 0-0 sau 120 phút thi đấu trước khi hạ gục đối thủ trên chấm luân lưu 11m.

Kỳ tích chưa dừng lại với đội bóng Bắc Phi khi họ tiếp tục thi đấu quả cảm để vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết với pha lập công duy nhất của El-Nesyri, khiến Ronaldo phải rời World Cup trong những giọt nước mắt cay đắng.

Kỳ tích của Maroc tại World Cup 2022 có đóng góp của... HLV Arteta? - Ảnh 2.

HLV Regragui đang "bay cao" cùng các học trò khi Maroc lọt vào bán kết World Cup 2022. Ảnh: AFP

Điều gây ấn tượng mạnh trong chiến tích của Maroc tính tới thời điểm này là họ mới chỉ chịu thủng lưới 1 lần duy nhất tại giải đấu, và nó thậm chí đến từ pha lập công của một tiền đạo đối phương. Đó là pha phản lưới nhà của trung vệ Nayef Aguerd trong trận đấu với Canada.

Phía trước thày trò Regragui giờ là chướng ngại lớn nhất mang tên Pháp, nhà ĐKVĐ World Cup. Trận bán kết diễn ra lúc 2h ngày 15/12 cũng sẽ chứng kiến màn so tài thú vị giữa ngôi sao tấn công Kylian Mbappe, người đang cùng Messi dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn, và Achraf Hakimi, người bạn thân của Mbappe tại PSG.

Trước cuộc chạm trán với Pháp, HLV Regragui tỏ ra tin tưởng Hakimi sẽ biết cách kiềm tỏa ngòi nổ nguy hiểm nhất bên phía Les Bleus. "Chúng tôi sẽ không sử dụng một chiến thuật nào chỉ để đối phó với riêng Mbappe bởi Pháp còn nhiều mối đe dọa khác. Chúng ta đều thấy vai trò và sự nguy hiểm của Antoine Griezmann ra sao... Tuy nhiên, với Hakimi trong đội hình tôi không có gì phải lo lắng. Cậu ấy là một nhà vô địch và rất háo hức để đánh bại Mbappe", HLV Regragui cho biết.


Hải Đăng (The Sun)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem