Lạ lùng nhiều thiết giáp Ukraine bất ngờ xuất hiện ở Myanmar, bị phiến quân chiếm giữ

Phương Đăng (theo Military) Thứ hai, ngày 13/11/2023 20:29 PM (GMT+7)
Phiến quân thuộc Quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar (MNDAA) đã tịch thu thêm nhiều xe bọc thép có nguồn gốc Ukraine.
Bình luận 0
Nhiều thiết giáp Ukraine bất ngờ bị phiến quân Myanmar chiếm giữ - Ảnh 1.

BTR-3U - xe bọc thép chở quân của Ukraine bị phiến quân Myanmar bắt giữ. Ảnh mạng xã hội.

Theo Military, những bức ảnh về các loại thiết giáp có nguồn gốc Ukraine bị chiếm giữ đã được tung lên mạng xã hội.

Nó được cho là đã bị thu giữ gần biên giới với Trung Quốc ở bang Shan.

Vào ngày 29/10, Militarnyi báo cáo về việc phiến quân Myanmar bắt giữ hai chiếc xe bọc thép APC MT-LBMSh do Ukraine sản xuất, một trong số đó đã bị phá hủy và chiếc còn lại trong tình trạng có thể sử dụng được.

Nhiều thiết giáp Ukraine bất ngờ bị phiến quân Myanmar chiếm giữ - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh MT-LBMSh của Ukraine bị phiến quân Myanmar bắt giữ. Ảnh mạng xã hội.

Những bức ảnh mới cho thấy lực lượng phiến quân này vừa bắt giữ thêm một chiếc MT-LBMSh mới, nguyên vẹn với trạm vũ khí điều khiển từ xa KBA-105 Shkval và một chiếc BTR-3U với cùng một bộ vũ khí.

MT-LBMSh là xe chiến đấu bộ binh của Ukraine dựa trên máy kéo bánh xích MT-LB, được trang bị KBA-105 Shkval RWS với súng tự động ZTM-1 30 mm, súng máy PKT 7,62 mm, súng phóng lựu AG-17 30 mm, và một tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM.

Nhiều thiết giáp Ukraine bất ngờ bị phiến quân Myanmar chiếm giữ - Ảnh 3.

Xe bọc thép EE-9 Cascavel bị phiến quân Myanmar bắt giữ. Ảnh từ mạng xã hội

BTR-3U là xe bọc thép chở quân của Ukraine. Nó là phiên bản hiện đại hóa sâu sắc của BTR-94K. Nó có thể được trang bị động cơ Deutz BF6M1015 hoặc UTD-20 và hộp số tự động Allison MD3066. Hiện không rõ các vũ khí Ukraine bị phiến quân Myanmar bắt giữ thuộc về ai, đến từ nguồn cung cấp nào.

Ngoài vũ khí có nguồn gốc từ Ukraine, một hệ thống tên lửa phóng loạt mới MAM-01 122mm MLRS cũng bị thu giữ. Nó có sức sát thương lớn nhưng không thể sử dụng được. Ngoài ra, còn có một khẩu MAM-02 240mm nhưng không thể đánh giá được mức độ thiệt hại của nó.

Xe trinh sát bánh lốp EE-9 Cascavel của Brazil và pháo kéo D-30 122mm thời Liên Xô cũng bị phiến quân Myanmar bắt giữ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem