Lạ mắt sâu, dế, rết... bày bán nhan nhản giữa phố Thủ đô

Bùi Hồng Liên Thứ hai, ngày 23/03/2015 06:30 AM (GMT+7)
Từ các loại sâu bọ, dế cho đến rết... được bày bán la liệt tại các quầy hàng cơ động dọc trên phố Kim Ngưu (Hà Nội). Từ khá lâu, khu vực này đã trở thành một trong những "trung tâm" bày bán các loại côn trùng làm thức ăn cho chim, cá.
Bình luận 0

img
Nằm bên bờ sông Kim Ngưu, "chợ côn trùng" từ sáng sớm đã rộn rã người mua bán

img
Chủ các cửa hàng cho hay, các loại côn trùng này được nhập từ trong miền Nam.

img

Sâu gạo là thức ăn ưa thích cho các loại chim nhỏ.

img

Sâu vừa nuôi trong thời gian khoảng 2 tháng.

img

Sâu to nuôi trong thời gian khoảng hơn 3 tháng.

Các loại sâu, dế được bán theo lạng, với mức giá chung cho tất cả các loại 20.000đồng/lạng. Sâu được chia làm ba loại, loại sâu gạo nhỏ, sâu vừa dành cho các loại chim như họa mi, chích chòe, chào mào,... và loại sâu to được mua làm thức ăn cho cá cảnh.

img


img

Rết được bán với giá 30-40.000 đồng/con nhỏ và từ 50-60.000 đồng/con to.

img

Côn trùng được nhập từ các đầu mối. Người bán sẽ gọi điện cho mối sẵn để mua buôn mỗi khi hết hàng. 

img
Ngoài ra, một số người bán cũng trực tiếp nuôi các loại sâu bọ hoặc đi bắt dế ở ngoài đồng, bỏ vào rọ rồi mang đến chợ.

img
Khách hàng thường tới đây mua côn trùng mỗi ngày cho cá, chim ăn. Ông Thuấn - một người chơi chim cảnh chia sẻ: "Nhà có 2 con chim, với 10.000 đồng, có thể cho chim ăn côn trùng trong vòng một tuần".

img
Đoạn đường Kim Ngưu này không chỉ là nơi bán các loại côn trùng mà đây còn là nơi mua, bán, trao đổi chim cảnh.

img
Những người yêu chim, cá cảnh còn đến đây để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm của những người nuôi khác.

img
Anh V.A - một người bán côn trùng cho hay: "Tôi đi bán côn trùng ở khắp mọi nơi gần chục năm nay. Vốn là người có tình yêu với các loại chim cảnh, nhà lại ở gần đây nên tôi muốn bán côn trùng vừa để có thêm thu nhập, vừa để có cơ hội được giao lưu, học hỏi kinh nghiệm chơi chim với những khách hàng của mình".

img
Từ ngày có chợ côn trùng, dân chơi chim và buôn bán chim cũng tụ tập về đây để cùng nhau trao đổi kinh nghiệm. 

img
Chị Q - một người bán côn trùng khác trên phố cho biết: "Mỗi ngày tôi bán được trung bình từ 3-4kg côn trùng các loại. Khách hàng là những người nuôi chim, cá... Loại thức ăn phổ biến nhất được ưa chuộng là dế".

img
Một người mua côn trùng cho hay: "Nếu cho chim, cá ăn nhiều các loại sâu thì sẽ gây nóng cho chim, còn cho ăn dế thì sẽ mát và tốt hơn".

img
"Bán côn trùng tuy không được lãi bao nhiêu nhưng nhiều người mua nên cũng đủ sống qua ngày", chị An - một người bán côn trùng khác chia sẻ.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem